Công an quận Hà Đông: Giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2017, Công an quận Hà Đông đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đoàn thể và 17 phường trên địa bàn triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tiếp tục giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Đội Quản lý hành chính (Công an quận Hà Đông) hướng dẫn người dân làm thẻ căn cước công dân.
Năm 2017, Công an quận đã tích cực phối hợp với các phòng, ban, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở triển khai 65 kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ cuộc, mục tiêu trọng điểm. Trong đó, nổi bật là đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 và các hội nghị BCH T.Ư Đảng khóa XII. Bên cạnh đó, Công an quận còn làm tốt công tác đảm bảo ANTT quanh khu vực trụ sở tiếp công dân của T.Ư Đảng và Nhà nước nằm trên địa bàn.

Trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Công an quận đã điều tra khám phá 129 vụ phạm pháp hình sự, bắt 191 đối tượng, tỉ lệ phá án đạt 78%; phá 15 chuyên án, bắt khởi tố 68 đối tượng; triệt phá 3 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, 16 ổ nhóm cờ bạc. Phát hiện xử lý 168 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, đạt 307% chỉ tiêu công tác năm.

Năm 2017, Công an quận tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 90%; bắt, vận động 20 đối tượng truy nã, đạt 133%. Đồng thời, tích cực thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp đổi căn cước công dân, giảm thời gian giải quyết các thủ tục xuống còn 50%.
Diễn tập PCCC trên địa bàn quận năm 2017. Ảnh: Bích Hời.
Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông chia sẻ: “Năm 2018 còn nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp về ANTT nảy sinh. Vì thế, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an quận đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu giúp Ban Giám đốc Công an TP và UBND quận các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, các cơ sở kinh doanh tài chính và hoạt động tín dụng đen. Ngay từ đầu năm 2018 này, Công an quận đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch trong việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn và lành mạnh”.

Nói về kết quả Công an quận đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng khẳng định: “Năm 2017, Công an quận đã vượt qua những khó khăn, thử thách, chủ động tiến hành đồng bộ các giải pháp, biện pháp công tác. Nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với UBND quận những giải pháp có ý nghĩa quan trọng đảm bảo ANTT, xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đảm bảo giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhờ vậy, sau 4 năm (từ 2013 - 2016) liên tiếp Công an quận được UBND TP và Tổng cục Chính trị - Bộ Công an tặng cờ thi đua, bằng khen. Năm 2017, Công an quận lại vinh dự được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”, đây là phần thưởng xứng đáng Công an quận Hà Đông được nhận”.