Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị xây nhà hội họp dân cư

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/7, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân sau Kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa XV và tổ đại biểu HĐND quận Thanh Xuân đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, HĐND quận.

Tại cuộc tiếp xúc, các ý kiến đều đồng thuận với báo cáo trả lời kiến nghị cử tri. Đồng thời, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch covid-19 của TP nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng. Trong đó, quận đã làm tốt công tác thăm hỏi, kịp thời trợ cấp các đối tượng có công, hộ gia đình khó khăn do dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri 

Tuy nhiên, cử tri các phường kiến nghị, TP tiếp tục xem xét, chỉ đạo thực hiện trợ cấp cho đối tượng thứ 7 (ngành nghề khác) ngoài 6 đối tượng đang được trợ cấp. Cùng đó, cử tri kiến nghị khẩn trương giải quyết tồn tại sau GPMB đường Vành đai 2, sớm triển khai nhanh dự án đường. Mặc dù tuyến đường này đã được GPMB khoảng 1 năm nhưng vẫn có đất bỏ không, nhiều người lấn chiếm làm bãi đỗ xe ô tô.

Ngoài ra, cử tri các phường Phương Liệt, Nhân Chính đề nghị TP và quận Thanh Xuân xem xét xây nhà hội họp, mở rộng nhà hội họp cho các khu dân cư…

Thay mặt Tổ đại biểu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tiếp thu ý kiến của các cử tri, trả lời đầy đủ các ý kiến trong thẩm quyền. Đồng thời, khẳng định sẽ sớm tổng hợp, trình HĐND TP tại kỳ họp tới.