Cưỡng chế hàng loạt công trình “tọa lạc” trên đất nông nghiệp xã Đại Thắng

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đúng kế hoạch, sáng 21/9, UBND huyện Phú Xuyên và UBND xã Đại Thắng tiến hành cưỡng chế hàng loạt công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp thuộc xứ đồng đầm Giữa, đầm Trên, đồng Đìa, cửa Ao thôn Văn Hội và An Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thắng Trần Văn Hạnh tiến hành đọc quyết định tổ chức cưỡng chế hàng loạt công trình nhà xưởng vi phạm từ năm 2020 - 2022 trên đất nông nghiệp

Không để vi phạm tồn tại

Đúng 8h sáng 21/9, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thắng Trần Văn Hạnh tiến hành đọc quyết định tổ chức cưỡng chế hàng loạt công trình nhà xưởng vi phạm từ năm 2020 - 2022 trên đất nông nghiệp, gồm gia đình các ông: Trần Văn Thương, Lương Văn Thuật, Trần Văn Dũa, Vũ Văn Lộc, Nguyễn Văn Tuynh, Lương Văn Vụ… theo quy định.

Ngay sau khi đọc quyết định cưỡng chế đối với các chủ công trình, cán bộ các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND xã cùng phương tiện máy móc tiến hành kiểm kê tài sản, tháo dỡ các hạng mục công trình nhà xưởng còn lại theo quy định để hoàn trả mặt bằng đất nông nghiệp sản xuất.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong thời gian qua, nên quá trình các đơn vị triển khai cưỡng chế các hạng mục công trình vi phạm đã không xảy ra hiện tượng cản trở, gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm. Quá trình xử lý diễn ra công khai, minh bạch được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

Việc xử lý công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp được huyện Phú Xuyên và xã Đại Thắng thực hiện công khai, minh bạch
Việc xử lý công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp được huyện Phú Xuyên và xã Đại Thắng thực hiện công khai, minh bạch

Tại thời điểm xử lý, công trình nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn của 4 hộ gia đình ông, gồm: Lương Văn Vụ, Lương Văn Ngũ, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Tuynh đã cơ bản tự tháo dỡ xong các hạng mục. Còn 3 công trình của ông Lương Văn Thương, Trần Văn Dũa và Lương Văn Thuật chưa chịu tháo dỡ nên phải xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết: Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh về thực trạng vi phạm đất đai, xây dựng tại xã Đại Thắng và nêu rõ quan điểm của UBND huyện cương quyết xử lý vi phạm. Cùng với đó là quá trình vận động nên nhiều hộ gia đình đã hiểu và chấp hành từng bước tháo dỡ một số hạng mục. 

Việc ngày 2/8/2023, UBND huyện ban hành kế hoạch 285/KH-UBND tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đê điều, công trình thủy lợi phát sinh là thể hiện sự quyết tâm không khoan nhượng cho vi phạm. Đồng thời, nhằm trấn chỉnh, lập lại kỷ cương làm việc của cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu các địa phương.

Một số hộ dân của xã Đại Thắng đã tự giác chấp hành tháo dỡ một số hạng mục công trình
Một số hộ dân của xã Đại Thắng đã tự giác chấp hành tháo dỡ một số hạng mục công trình

Qua đó, Đại Thắng được xác định là một trong những địa phương đầu tiên UBND huyện quan tâm tập trung cán bộ phòng ban chuyên môn cùng UBND xã tiến hành kiểm tra, rà soát và củng cố chặt chẽ hồ sơ từng công trình vi phạm trước khi ban hành quyết định xử lý cũng như cưỡng chế theo quy định.

Coi thường quy định pháp luật

Trước đó, ngày 2/9, báo Kinh tế & Đô thị đã có bài “Phú Xuyên sẽ cưỡng chế công trình “tọa lạc” trên đất nông nghiệp ở Đại Thắng” phản ánh thời điểm năm 2020 - 2022 một số hộ gia đình ở thôn Văn Hội và An Mỹ nhiều lần vi phạm, dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp xứ đồng đầm Giữa, đầm Trên, đồng Đìa, cửa Ao gây bức xúc cho công luận.

Cụ thể, tại xứ đồng đầm Trên, thôn Văn Hội có một số hộ gia đình gồm: Ông Trần Văn Giới dựng nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn “khủng” 669m2. Liền kề với đó là công trình nhà xưởng của ông Lương Văn Ngũ và công trình nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn của ông Nguyễn Văn Thái.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý công trình vi phạm của ông Lương Văn Thương, sáng 21/9
Lực lượng chức năng tiến hành xử lý công trình vi phạm của ông Lương Văn Thương, sáng 21/9

3 nhà xưởng của gia đình các ông: Giới, Ngũ, Thái đều xây dựng trên đất nông nghiệp thuộc khu chuyển đổi mô hình VAC nằm liền kề với khu dân cư thôn Văn Hội. Mặc dù, UBND xã đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tuy nhiên các trường hợp vẫn cố tình tái vi phạm dựng bằng được nhà xưởng, gây khó khăn cho công tác quản lý

Cả 3 nhà xưởng vi phạm đều đi vào hoạt động sản xuất và làm kho chứa hàng hóa các loại ngang nhiên tồn tại suốt thời gian qua. Cùng với đó, tại đây còn có hàng loạt công trình nhà xưởng khác làm bằng khung sắt mái tôn của các ông: Vũ Văn Lộc, Nguyễn Văn Tuynh, Lương Văn Vụ… đều sẽ được xử lý trong ngày 21/9/2023.

Theo Chủ tịch UBND xã Đại Thắng Lê Quý Đôn, 7/10 công trình vi phạm trên địa bàn xã sẽ xử lý trong đợt này đều là nhà xưởng bằng khung sát mái tôn. Mặc dù, UBND xã đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý nhưng không đạt kết quả. Do hành vi vi phạm của các hộ có diễn biến phức tạp nên UBND xã đề xuất UBND huyện vào cuộc xử lý theo thẩm quyền.

Nhờ vận động, tuyên truyền nên nhiều hộ gia đình ở xã Đại Thắng đã tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm trước ngày 21/9
Nhờ vận động, tuyên truyền nên nhiều hộ gia đình ở xã Đại Thắng đã tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm trước ngày 21/9

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Đại Thắng Lê Quý Đôn, để xử lý dứt điểm vi phạm, chính quyền địa phương cùng với Công ty Điện lực Phú Xuyên ngừng cung cấp điện đối với chủ hộ gia đình có các công trình vi phạm đang chờ xử lý. Đồng thời, tiếp tục vận động các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm, tránh để tổ chức cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết: Do tính chất vụ việc phức tạp và số lượng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ở xã Đại Thắng chủ yếu là nhà xưởng và lều lán bằng khung sắt mái tôn nên UBND huyện và UBND xã đã ban hành quyết định cưỡng chế 7 công trình vi phạm theo quy định.

Tiến hành tháo dỡ nốt các hạng mục công trình vi phạm của ông Lương Văn Vụ
Tiến hành tháo dỡ nốt các hạng mục công trình vi phạm của ông Lương Văn Vụ

Đến hết ngày 20/9/2023, các hộ gia đình ông Giới, Ngũ, Thái, Lộc, Vụ… không tự tháo dỡ công trình thì ngày 21/9/2023, UBND huyện sẽ cương quyết tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định. Tiếp đó, UBND huyện sẽ xử lý một số trường hợp vi phạm còn lại nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.