Cứu sống thuyền viên tàu cá bị tai biết bất ngờ khi đang lênh đênh giữa biển khơi

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một thuyền viên trên tàu cá ngoài khơi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bị tai biến và đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu sống.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã cứu sống nhiều trường hợp tàu cá gặp nạn trên biển. (Ảnh: Lê Thanh).
Ngày 7/11, tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng cứu sống một thuyền viên tàu đánh cá trên biển trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ ngày 6/11, tàu cá mang số hiệu QNa 90269 TS, đang hành nghề ngoài khơi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi tại vị trí 15 - 40N; 110 - 00E (cách mũi An Hòa khoảng 80 hải lý về phía Đông) thì thuyền viên Đỗ Hồng Dũng (SN 1966, trú tại Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) bất ngờ bị tai biến, liệt nửa người bên phải và rơi vào tình trạng hôn mê. Thuyền trưởng Lương Văn Tồn đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp.
Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng kết nối liên lạc qua hệ thống Đài Thông tin duyên hải để hướng dẫn các thuyền viên trên tàu sơ cứu cho người bị nạn, đồng thời, hướng dẫn hải trình cho thuyền trưởng khẩn trương chạy về đất liền.
Tuy nhiên, vào lúc này, thời tiết tại vị trí của tàu QNa 90269 TS lại có diễn biến xấu, biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kết hợp gió mùa Đông Bắc, tại khu vực này có sóng cao 3 - 4m, gió cấp 6 giật trên cấp 7 khiến tàu di chuyển khó khăn.
Trước tình thế nguy cấp trên, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 đang ứng trực tại Quy Nhơn khẩn trương rời bến để ra khu vực tàu QNa 90269 TS hỗ trợ.
Đến 21 giờ 20 phút ngày 6/11, tàu SAR 412 đã đến được vị trí của tàu QNa 90269 TS. Các chuyên gia y tế đã tiến hành cấp cứu tại chỗ cho thuyền viên Đỗ Hồng Dũng rồi đưa anh này sang tàu SAR 412 tiếp tục chăm sóc y tế tích cực và trở về bờ.
Đến 2 giờ ngày 7/11, tàu SAR 412 đã cập bến ở Đà Nẵng và đưa thuyền viên Đỗ Hồng Dũng lên bờ, bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng tiếp nhận rồi chuyển vào điều trị tại bệnh viện địa phương tiếp tục điều trị.