Cứu thành công tàu cá cùng 19 ngư dân bị nạn trên biển

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân vừa cứu hộ thành công tàu cá QB 91727TS và 19 ngư dân xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới về bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn tại khu vực Cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 Tàu Cảnh sát biển lai dắt tàu ngư dân
Theo đó, vào lúc 12h30 ngày 9/11, tàu Kiểm ngư 322 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 hoạt động tại khu vực biển gần cửa Vịnh Bắc bộ thì nhận được tin báo tàu cá QB 91727TS bị hỏng trục bánh lái, không khắc phục được, trôi dạt tại tọa độ 18006'N - 108008'E, cách đảo Cồn Cỏ về phía Đông Bắc khoảng 65 hải lý. 
Ngay sau khi nhận tin, tàu kiểm ngư 322 nhanh chóng xuất phát cứu hộ. Đến khoảng 21h ngày 9/11, tàu kiểm ngư 322 đã tiếp cận được tàu cá QB 91727TS. Sau 21 giờ lai dắt trên biển, đến 17h ngày 10/11, tàu cá QB 91727TS đã được cập Cảng Hòn La an toàn.

Tàu cá QB 91727TS do ông Trần Đình Thủy, trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản trên khu vực biển cách đảo Cồn Cỏ về phía Đông Bắc khoảng 60 hải lý thì bị hỏng trục bánh lái vào khoảng 22h ngày 8/11. Tàu có 19 thuyền viên cùng 2 thuyền viên của tàu cá khác bị ốm chuyển sang.

Thiếu tá Phan Quang Định, đại diện cho Vùng 3 Hải Quân đã bàn giao 21 ngư dân và tàu cá QB 91727TS cho Đồn Biên phòng Roòn tiếp nhận để tiếp tục hỗ trợ. Hiện tại, sức khỏe của các ngư dân đều ổn định.