Cựu Tổng thống Donald Trump đối mặt rắc rối pháp lý mới

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/2, một thẩm phán ở New York đã phán quyết rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải nộp phạt 354,9 triệu USD do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay.

Cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong phiên điều trần tại tòa án hình sự Manhattan, New York., hôm 15/2 . Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong phiên điều trần tại tòa án hình sự Manhattan, New York., hôm 15/2 . Ảnh: AP

Theo Reuters, phán quyết ngày 16/2 sẽ khiến cựu Tổng thống Trump gặp thêm trở ngại pháp lý trong một vụ kiện dân sự có tác động lớn đến đế chế bất động sản của ông.

Trong phán quyết kết thúc phiên xử gây tranh cãi kéo dài 3 tháng tại Manhattan, thẩm phán Arthur Engoron cũng đã cấm ông Trump, người có tiềm năng trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đảm nhận bất kỳ cương vị lãnh đạo hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm.

Thẩm phán Engoron cũng cấm ông Trump và các công ty có tên trong vụ kiện được nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép ở New York trong 3 năm. Bên cạnh đó, ông Engoron khẳng định sẽ chỉ định một bên giám sát độc lập và một giám đốc để giám sát hoạt động kinh doanh của ông Trump.

Trong phản ứng mới nhất, cựu Tổng thống Trump chỉ trích phán quyết nói trên, đồng thời tuyên bố vụ kiện dân sự đối với ông là một vụ trả thù chính trị của ông Letitia James, một đảng viên Đảng Dân chủ.

Trong các bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, ông Trump đã gọi vụ kiện nói trên là hành động "can thiệp bầu cử". Luật sư biện hộ Alina Habba của ông Trump cũng khẳng định sẽ kháng cáo.

Vụ kiện do Tổng chưởng lý New York Letitia James đưa ra, với cáo buộc ông Trump và các công ty gia đình đã phóng đại giá trị tài sản ròng của mình lên tới 3,6 tỷ USD/năm trong hơn một thập kỷ để lừa dối các ngân hàng đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn. 

Thẩm phán Engoron khẳng định ông Trump và những hành vi phạm pháp luật trước đây của các công ty của ông là một phần nguyên nhân dẫn đến các hình phạt nặng. Vào năm 2022, tập đoàn Trump Organization đã bị kết tội gian luận thuế.

Ngoài các vụ kiện dân sự, cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác.

Ông Trump liên tục vướng phải các rắc rối pháp lý kể từ khi tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Vào tháng 4/2023, cựu Tổng thống bị truy tố với 34 tội danh sau cuộc điều tra nghi vấn ông chi tiền “bịt miệng” một sao khiêu dâm ở những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử năm 2016.

Ngày 15/2, thẩm phán bang New York Juan Merchan cũng đã ấn định ngày hầu tòa của cựu Tổng thống Trump vào ngày 25/3 sắp tới. Đây là phiên tòa hình sự đầu tiên trong lịch sử xét xử một cựu Tổng thống Mỹ.

Thẩm phán Merchan đã bác bỏ nỗ lực của ông Trump trong đề nghị hủy cáo buộc chi tiền "bịt miệng" ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels nhằm che giấu mối quan hệ của cô và ông Trump trước đây.

Thẩm phán Mercan cho biết, phiên tòa xét xử ông Trump có thể kéo dài 5 hoặc 6 tuần, kết thúc vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 là một trong 4 vụ truy tố mà ông Trump đang phải đối mặt. Tòa án liên bang Washington dự kiến bắt đầu xét xử ông Trump vào ngày 4/3 tới.

Trước đó, hôm 26/1 vừa qua, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan (New York, Mỹ) đã yêu cầu ông Trump phải bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo, nhà văn E. Jean Carroll. Cụ thể, khoản bồi thường này gồm 18,3 triệu USD bồi thường thiệt hại, và 65 triệu USD tiền phạt.

Đến nay, ông Trump vẫn phủ nhận tất cả các cáo buộc. Ông Trump từng bị Hạ viện luận tội hai lần vào năm 2019 và 2021 nhưng đều được Thượng viện tuyên “trắng án”. Khi đó, đảng Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện còn Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát.

Bất chấp những rắc rối pháp lý này, ông Trump hiện vẫn là ứng viên tổng thống sáng giá nhất của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong tháng 11 tới.