Đà Nẵng sẽ có đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giám đốc Sở Văn hóa &Thể thao Đà Nẵng Huỳnh Văn Hùng cho hay Sở sẽ mời các chuyên gia về văn hóa, lịch sử… có hiểu biết về Đà Nẵng để cho ý kiến về việc đặt, đổi tên đường của TP trong thời gian tới.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, nhóm chuyên gia đã đề xuất được 473 tên vào quỹ tên đường của TP Đà Nẵng để có thể đặt hoặc đổi tên đường cho TP trong thời gian tới. Tên đường được gắn liền với các nhân vật là những danh nhân, tên sự kiện, tên địa danh, tên các tỉnh/TP bạn và đặc biệt trong lần xây dựng quỹ tên đường lần này của Đà Nẵng có cả tên các loài hoa.
 Ông Nguyễn Bá Thanh.
Trong 473 tên đường đưa vào quỹ lần này có tên của ông Nguyễn Bá Thanh (Cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), ông Mai Thúc Lân (nguyên Phó Chủ tịch QH) và cả ông Trương Quang Được (nguyên Phó Chủ tịch QH). Những người này đều có các đóng góp cho TP và được nhân dân ghi nhận, vì vậy được bổ sung vào quỹ tên đường là điều tất nhiên. Tuy nhiên, việc đặt tên đường theo tên các vị này có được thông qua trong kỳ họp tới đây hay sau này hay không thì chưa xác định cụ thể.

Các ông Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, Nguyễn Quang Thanh – Phó Giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng, Huỳnh Văn Hoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng sẽ được mời để cho ý kiến về việc lựa chọn tên đường để trình UBND TP Đà Nẵng, lấy ý kiến rộng rãi trong dư luận Nhân dân và sau đó trình kỳ họp HĐND TP tới đây thông qua.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, đối với tên các danh nhân thì không phải cứ ông nào làm lớn là sẽ được lựa chọn, mà sẽ lựa chọn những người có dấu ấn, có cống hiến và đóng góp cho TP Đà Nẵng cũng như cho đất nước.

Về trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh, ông Hùng cho rằng người dân đều mong đợi có tên ông trên đường phố Đà Nẵng và ông Thanh cũng xứng đáng được điều này. Những theo nguyên tắc thì người mất sau năm năm mới có thể được đặt tên đường nên việc đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh chỉ là thời gian.

Theo kế hoạch, ngày mai (3/11) các chuyên gia sẽ cho ý kiến, sau đó Sở VHTT Đà Nẵng sẽ chốt lại danh sách những tên đường nào sẽ được trình lên UBND TP, lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND TP dự kiến vào tháng 12/2017.