Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc tại Hội trường Thống Nhất, tỉnh Long An. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và chỉ đạo Đại hội .

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X diễn ra từ 13-16/10/2015, tham dự Đại hội có 348 đại biểu đại diện cho hơn 39 nghìn đảng viên trên toàn tỉnh. 

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ qua, kinh tế tỉnh tăng trưởng khá, dịch chuyển kinh tế đúng định hướng. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng – an ninh được giữ vững. 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh 1
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X.
Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu Đại hội đặt ra; năng lực cạnh tranh nền kinh tế còn thấp; huy động vốn đầu tư xã hội khó khăn; sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm; thị trường giá cả nông sản thiếu ổn định; quản lý tài nguyên, môi trường chưa chặt chẽ; lĩnh vực văn hóa – xã hội còn một số mặt bất cập; an ninh trật tự có nơi còn diễn biến phức tạp nhất là khu vực biên giới; hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa phát huy hết hiệu lực, hiệu quả, công tác xây dựng đảng có nơi chưa được tập trung thường xuyên.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An trình bày tại Đại hội chỉ rõ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới toàn diện và đồng bộ, tập trung tái cơ cấu kinh tế; phát triển nhanh bền vững. Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trên mọi lĩnh vực, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, những việc chưa làm được của Đảng bộ và nhân dân Long An trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ và phương hướng trong thời gian tới Đảng bộ và Nhân dân Long An, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh : “Huy động mọi nguồn lực, xác định được khâu đột phá trong lĩnh vực phát triển kinh tế để tập trung lãnh đạo thực hiện. Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển với đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm củng cố quốc phòng – an ninh nhất là an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ mới”.