Đêm Đoàn viên HANOIBA 2018 – Điệp vụ bất khả thi

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1/2019, lúc 15h tại Almaz Long Biên, Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức Đêm Đoàn viên Doanh nhân trẻ với sự tham gia dự kiến của hơn 300 doanh nhân trẻ nhiều thời kỳ.

Đây là sự kiện gặp mặt cuối năm thường niên của Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), nhằm quy tụ các thế hệ Hội viên các thời kỳ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thương trường, trao cho nhau các cơ hội hợp tác. Sự kiện cũng là dịp để Hội tổng kết, nhìn lại năm hoạt động vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động trong năm tới.
 Đêm Đoàn viên Doanh nhân trẻ với sự tham gia dự kiến của hơn 300 doanh nhân trẻ nhiều thời kỳ sẽ diễn ra ngày 11/1/2019
Chương trình được bắt đầu từ 15h30 ngày 11/1/2019 với buổi hội thảo "Bài học thương trường – Nỗi đau không dễ sẻ chia" với sự chia sẻ của các lãnh đạo Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội từ khóa I đến khoá VI, gồm: Anh Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 1 - Chủ tịch Tập đoàn Empire; anh Phạm Đình Đoàn Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 4 - Chủ tịch Phú Thái Group; anh Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 6 - Chủ tịch của Tập đoàn Sơn Hà. Buổi hội thảo cũng có sự tham gia của anh Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch của chuỗi cửa hàng mẹ và bé Kid Plaza, thành viên CLB CEO Trẻ, một CLB tích cực của Hanoiba. Tham dự hội thảo các doanh nhân sẽ không mất chi phí nhằm thu hút đông đảo nhất có thể của các hội viên và doanh nhân.
 Anh Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 1 - Chủ tịch Tập đoàn Empire
Tại hội thảo, các đại biểu sẽ có cái nhìn tổng quan về hoạt động và tinh thần dnt trong gần 30 năm qua của HanoiBA. Cũng tại hổi thảo, các đại biểu sẽ chia sẻ, thảo luận, hỏi đáp về những bài học thất bại, thành công trong kinh doanh, và những kinh nghiệm, trải nghiệm quý báu trong hoạt động kinh doanh.
Buổi chiều từ 18h30 diễn ra chương trình Gala Đêm đoàn viên 2019 với chủ đề "Điệp vụ bất khả thi". Theo đó, phương châm của hội là “Gắn kết doanh nhân – Nâng tầm giá trị” sẽ được thể hiện theo format Điệp viên 007 mới lạ, hấp dẫn.
Theo đó, các hội viên và kỳ mục, cố vấn của hội các thời kỳ cùng nhau tổng kết hoạt động hội năm 2018 vừa qua và phương hướng hoạt động của 2019 với phong cách của Điệp viên 007.
  Anh Phạm Đình Đoàn Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 4 - Chủ tịch Phú Thái Group
Tại đêm Gala, Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội sẽ trao tặng bằng khen cho các cá nhân, công ty có đóng góp tích cực cho Hội. Nổi bật nhất trong số đó nổi bật lên là sự cống hiến thầm lặng của anh Trần Văn Toàn - Phó Chủ tịch thường trực Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội - Chủ tịch công ty VNC.
Không chỉ hỗ trợ toàn bộ địa điểm cho văn phòng hội trong hơn 1 năm từ 7/2017 tới tháng 10/2018 và các chi phí liên quan của văn phòng.
Anh còn là nhà tài trợ cho Chương trình Gala Đêm đoàn viên 2019 "Điệp vụ bất khả thi". Anh Trần Văn Toàn xứng đáng được các anh chị em tôn vinh là thành viên vàng tiêu biểu cho đóng góp hoạt động Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhiệm kỳ VIII.
  Anh Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 6 - Chủ tịch của Tập đoàn Sơn Hà.
Ngoài ra, tại Gala cũng dẽ tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới cho gần 30 hội viên để cùng chung tay xây dựng hội.
Song song đó, ngoài sảnh sẽ có các bàn giới thiệu sản phẩm của các hội viên trưng bày nhắm quảng bá và xúc tiến giao thương trong hội với các thành viên khác.
Trong năm 2018 qua, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã xây được 2 điểm trường kiên cố cho đồng bào bản Phùng - Hoàng Su Phì, Hà Giang trị giá 170 triệu đồng và điểm trường Khay Dao, xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái trị giá khoảng 300 triệu đồng.
Những việc làm ý nghĩa, nhân văn trên cho thấy, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp mình, đóng góp nghĩa vụ thuế cho nhà nước mà Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội luôn đồng hành và thể hiện trách nhiệm xã hội của mình với cộng đồng.