Diễn biết vụ Apple Watch bị cấm bán

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Apple dự định sẽ kháng cáo phán quyết ngừng bán các thiết bị đồng hồ thông minh tại Mỹ của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ICT).

Vào tháng 10 năm nay, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết có thể cấm Apple xuất khẩu sản phẩm Apple Watch sau khi phát hiện các thiết bị trên vi phạm quyền sáng chế của công ty công nghệ y tế Masimo.

Theo đó, Masimo đã cáo buộc Apple thuê nhân viên của mình đánh cắp công nghệ đo nồng độ oxy trong mạch và tích hợp vào sản phẩm Apple Watch.

Về phía Apple cho rằng kết luận của Ủy ban Thương Mại Quốc tế Mỹ là sai, cần phải hủy bỏ và có ý định kháng cáo lên Tòa án Liên bang.

Quyết định đã được Tổng thống Mỹ xem xét, tuy nhiên không có quyền phủ quyết nào được đưa ra.

Apple sẽ kháng cáo phán quyết của ITC
Apple sẽ kháng cáo phán quyết của ITC

Quyết định của ITC đưa ra áp dụng cho Apple Watch có khả năng đo oxy bằng ánh sáng nhưng không nêu rõ những sản phẩm nào bị cấm. Còm về phía Masimo cho rằng tất cả đồng hồ Apple sử dụng công nghệ này đều vi phạm bằng sáng chế của hãng.

Apple đã tạm dừng bán Apple Watch Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ để giải quyết tranh chấp về bằng sáng chế công nghệ cho phép đo oxy trong máu trên các thiết bị này kể từ ngày 21/12 (trên web) và 24/12 (tại các cửa hàng bán lẻ).

Theo Apple thì các hành động pháp lý cuả Masimi là một kế hoạch dọn đường cho chiếc đồng hồ thông minh và đã kiện Masimo vì vi phạm bằng sáng chế tại tòa án liên bang Delaware.

Apple cho biết sẽ kháng cáo lệnh cấm lên Tòa phúc thẩm Liên bang ở Washington. Trước đó, ngày 20/12, ITC bác đơn đề nghị tạm dừng lệnh cấm trong thời gian kháng cáo.

Bên cạnh đó, công ty cũng được cho là đang tiến hành thay đổi phần mềm để cho phép đồng hồ hoạt động mà không vi phạm bằng sáng chế. Tuy nhiên, phía Masimo cho rằng bằng sáng chế của họ bao gồm phần cứng và việc sửa lỗi phần mềm sẽ không hiệu quả.

Đại diện Masimo cũng cho biết công ty sẵn sàng dàn xếp để giải quyết tranh chấp.