Điều tra vụ hành khách tử vong vì nhảy lầu tại sân bay Tân Sơn Nhất

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/10, Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ nam hành khách mang quốc tịch Trung Quốc nhảy lầu ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cảng Hàng không Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 13/10 tại Cảng Hàng không Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Nạn nhân là nam hành khách mang quốc tịch Trung Quốc, dự kiến đi chuyến bay MU 282 của hãng hàng không China Eastern Airlines từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải, Trung Quốc.
Tuy nhiên, trước khi chuyến bay trên diễn ra, nam hành khách đã bất ngờ nhảy lầu tại khu vực cửa 23. Lực lượng an ninh hàng không sân bay ngay sau đó đã có mặt và thông báo cho bộ phận trực y tế tại nhà ga tiến hành cấp cứu cho nam hành khách này.
Sau khi nhảy lầu, nam hành khách bị thương nặng trong tình trạng bị chảy máu nhiều ở vùng đầu, ngưng tim và hô hấp. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nam hành khách trên đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó đã phối hợp với nhà chức trách hàng không phía Nam lập biên bản ghi nhận vụ việc và bàn giao cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.