Đoàn thanh niên EVNGENCO2 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngọc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp tục chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên, Đoàn cơ sở Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã đến thăm hỏi và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP Cần Thơ.


Dẫn đầu đoàn có bà Trần Thị Cẩm Tú – Phó Trưởng Ban Quản lý đấu thầu, Bí thư Đoàn cơ sở EVNGENCO2; bà Lê Ngọc Hân - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực 4 cùng 20 đoàn viên tham gia.

Đoàn Cơ sở EVNGENCO2 chúc Mẹ VNAH Nguyễn Thị Phượng luôn nhiều sức khỏe.
Đoàn Cơ sở EVNGENCO2 chúc Mẹ VNAH Nguyễn Thị Phượng luôn nhiều sức khỏe.

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phượng (86 tuổi) tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Người con trai của mẹ - liệt sĩ Lương Minh đã hi sinh tại mặt trận biên giới Tây vào cuối năm 1984, khi anh vừa tròn 18 tuổi. Khi trò chuyện với các đoàn viên, dù tuổi đã cao, có những chuyện mẹ không còn nhớ rõ, nhưng mẹ vẫn nhắc về Bác Hồ với tấm lòng kính trọng. 

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười tại ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Hai người con của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Ghép và liệt sĩ Nguyễn Văn Hỏn đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nay mẹ đang dưỡng bệnh cùng với con của mình ở tỉnh Đồng Nai, nên Đoàn đã gửi tặng quà đến đại diện gia đình.

 Đoàn gửi tặng quà đến đại diện gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mười
 Đoàn gửi tặng quà đến đại diện gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mười

Tại mỗi nơi đến, Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của các Mẹ, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của Mẹ trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc; động viên, chúc mẹ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. 

Ngày 13/6/2013, cây gừa cổ thụ được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Ngày 13/6/2013, cây gừa cổ thụ được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Dịp này, Đoàn Thanh viên EVNGENCO2 và Học viện Chính trị khu vực 4 đã đến thắp hương tại Di tích lịch sử Giàn Gừa. Nơi đây được ví như chứng nhân lịch sử oai hùng vì từng gắn bó với những cuộc đấu tranh ác liệt của quân và dân ta trước kẻ thù xâm lược. Từ đầu những năm kháng chiến chống Pháp đến thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Giàn Gừa là một trong những căn cứ địa cách mạng trọng điểm và an toàn.