Đoàn viên Công đoàn y tế kiến nghị Chính phủ quan tâm tiền lương, phụ cấp

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Y tế Việt Nam, các đoàn viên đã kiến nghị tới Chính phủ về mức tiền lương, phụ cấp, khi với đặc thù của ngành y có thời gian đào tạo bác sĩ lâu dài và tốn kém nhưng lương khởi điểm chỉ ngang với các cử nhân ngành khác.

Chiều 20/7, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Y tế Việt Nam. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Vũ Anh Tuấn cho biết, sau 2 ngày làm việc tích cực, Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Y tế Việt Nam đã thành công tốt đẹp, với nhiều nội dung quan trọng.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, tại Đại hội lần này, một số nội dung quan trọng được các đoàn viên Công đoàn ngành Y tế đưa ra trao đổi, kiến nghị rất sôi nổi như: Sửa đổi Luật An toàn Vệ sinh lao động, Luật An toàn lao động, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Dược, Bộ Luật Hình sự liên quan đến vấn đề bạo hành y tế…

Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đặc biệt, các đoàn viên cũng kiến nghị tới Chính phủ về mức tiền lương, phụ cấp, khi với đặc thù của ngành y có thời gian đào tạo bác sĩ lâu dài và tốn kém nhưng lương khởi điểm chỉ ngang với các cử nhân ngành khác.  Đây là vấn đề Công đoàn y tế rất quan tâm; đề xuất để có thể bảo đảm bình đẳng phù hợp với thời gian đào tạo, công sức và những cống hiến của cán bộ y tế.

Vấn đề phụ cấp trực cho cán bộ y tế hiện đang thực hiện theo Nghị định 73 từ năm 2011 khi lương cơ sở mới có 830.000 đồng. Đến nay, đã rất nhiều lần thay đổi mức lương cơ sở, nhưng phụ cấp trực cho cán bộ y tế theo Nghị định này vẫn chưa thay đổi; lại sử dụng bằng con số cụ thể, chứ không quy định theo hệ số nên đã không còn phù hợp.

Về vấn đề phụ cấp ưu đãi nghề cũng tương tự, mới đây đã có Nghị định 05 về phụ cấp ưu đãi nghề, tuy nhiên khi thực hiện đã có một số bất cập.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng hoa, Bằng khen của Bộ Y tế cho các cán bộ Công đoàn Y tế Việt Nam.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng hoa, Bằng khen của Bộ Y tế cho các cán bộ Công đoàn Y tế Việt Nam.

Tại Đại hội, nhiều đại biểu cũng thảo luận, trao đổi về các vấn đề khó khăn trong thực hiện tự chủ bệnh viện, nhất là khối y tế dự phòng, viện nghiên cứu. Vấn đề giá viện phí hiện nay; chế độ thu hút với ngành y tế đặc thù như: Lao, phong, tâm thần, HIV… Vấn đề về nhân lực, đấu thầu trang thiết bị y tế trong giai đoạn hiện nay…

“Tất cả tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, thắc mắc của các đoàn viên công đoàn ngành Y tế đã đưa ra đều đã được tiếp nhận, lắng nghe. Chúng tôi đánh giá rất cao nội dung này trong Đại hội lần này, hướng tới đảm bảo quyền lợi thiết thực cho cán bộ đoàn viên Công đoàn ngành” - ông Vũ Anh Tuấn khẳng định.

Công đoàn Y tế Việt Nam hiện đang quản lý trực tiếp 108 Công đoàn cơ sở với tổng số 51.555 đoàn viên; đồng thời phối hợp chỉ đạo 63 Công đoàn ngành Y tế tại tỉnh, TP.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, hoạt động của các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 bùng phát, tất cả cán bộ y tế đã trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ngoài nhiệm vụ chăm sóc các bệnh thường quy, tất cả cán bộ ngành y tế đã phải làm thêm các công việc gấp 3 - 5 lần bình thường, điều trị cho trên 11,5 triệu ca nhiễm bệnh, trong đó có 3 - 5% ca nặng, trên 43.000 ca tử vong.

Tiêm chủng số lượng khổng lồ trên 260 triệu mũi vaccine, làm xét nghiệm Covid-19 cho hàng trăm triệu lượt người dân...

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Công đoàn ngành Y tế Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng chuyên môn đại diện, bảo vệ và chăm lo, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên về tinh thần và vật chất; là cấu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo sự hài hòa ổn định phát triển của các đơn vị.

Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Y tế Việt Nam đã hoàn thành và vượt 8/9 chỉ tiêu được giao, cụ thể, 93% Công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức thành công đã đánh dấu bước phát triển của tổ chức công đoàn ngành Y tế trong giai đoạn mới; phát huy truyền thống vẻ vang hơn 65 năm qua; cán bộ, đoàn viên, người lao động y tế cả nước nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, chung tay xây dựng một nền y tế Việt Nam tiên tiến, dân tộc, khoa học, đại chúng đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

 

Đại hội đã bầu Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 32 đồng chí. Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.