Doanh nhân là lực lượng chủ lực trên mặt trận kinh tế và hội nhập

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là nhận định của Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn trong buổi gặp mặt đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2023) vừa diễn ra vào tối 12/10.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày "Doanh nhân Việt Nam".
Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày "Doanh nhân Việt Nam".

 

Nhân kỷ niệm 19 năm ngày “Doanh nhân Việt Nam”, tối 12/10, lãnh đạo thị xã Sơn Tây đã có buổi gặp mặt thân mật với các đại biểu là doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thị xã. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử trong ngày truyền thống của mình.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bí thư Thị ủy Sơn Tây phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn khẳng định, doanh nghiệp, doanh nhân là bộ phận quan trọng của xã hội, có vai trò chủ lực sản xuất ra của cải, vật chất; tạo việc làm cho nhiều lao động; có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng.

Chính bởi vậy, trong những năm qua Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã Sơn Tây đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thành lập và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của thị xã luôn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, từng bước phát triển đáng kể, cả về số lượng và chất lượng.

Hàng trăm đại biểu là doanh nhân, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã đến dự buổi gặp mặt.
Hàng trăm đại biểu là doanh nhân, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã đến dự buổi gặp mặt.

“Với vai trò là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp của chúng ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn nhưng đồng thời cũng đối mặt với những khó khăn thách thức không nhỏ” – Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Trần Anh Tuấn đề nghị đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực vượt khó, ý thức được trách nhiệm, sứ mệnh của mình, phải nâng cao trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh, phải thực sự đoàn kết, hợp tác tạo nên sức mạnh đủ sức vượt qua mọi khó khăn trở ngại.

Đồng thời, các cơ quan quản lý Nhà nước của thị xã, UBND các xã, phường cần quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển nhanh và bền vững.  

23 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển" năm 2023 được UBND thị xã  Sơn Tây tuyên dương, khen thưởng
23 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển" năm 2023 được UBND thị xã  Sơn Tây tuyên dương, khen thưởng

“Tôi rất mong các doanh nghiệp, doanh nhân bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình trong thời gian tới tiếp tục đồng hành tích cực tham gia đề xuất, hiến kế, tham mưu cho thị xã giải pháp mới mang tính tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển quê hương, đất nước” – ông Trần Anh Tuấn nói.

Nhân dịp này, 23 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển" năm 2023 được UBND thị xã tuyên dương, khen thưởng.

 

Thị xã Sơn Tây hiện có hơn 900 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên nhiều ngành, lĩnh vực. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của thị xã chuyển dịch theo hướng tích cực khi công nghiệp - xây dựng đang chiếm 40,9% và dịch vụ chiếm 49,8%. Trong 9 tháng năm 2023, doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 10.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 10.000 lao động với mức 6 - 9 triệu đồng/người/tháng.