Công đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội:

Đổi mới để góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở Thủ đô

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 23/2, Đại hội Công đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề Đại hội “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, đã được tổ chức.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội đã thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra. Công đoàn Sở đã đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động cũng như thực hiện mọi chế độ, quyền lợi của đoàn viên theo quy định.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Sở LĐTB&XH nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thủy Trúc.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Sở LĐTB&XH nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thủy Trúc.

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, dạy nghề; chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm  chiến thắng đại dịch Covid-19”, Công đoàn Sở đã có 10/10 sáng kiến, hoàn thành 100% kế hoạch giai đoạn 1.

Công đoàn Sở nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, trong nhiệm kỳ có 13 đoàn viên công đoàn được kết nạp đảng…

Sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, người lao động, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ LĐTB&XH, UBND TP. Hàng năm Công đoàn Sở được công nhận là Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

Với chủ đề Đại hội “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028: 100% công chức, người lao động được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp. 100% tập thể, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm có 2 – 3 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh ghi nhận Công đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội nhiệm kỳ qua tiếp tục có nhiều đổi mới, đặc biệt trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên. Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Sở khóa tới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quán triệt sâu sắc về nhận thức, định hướng về tư tưởng; tuyên truyền chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến cán bộ công chức, lĩnh vực chuyên môn của ngành LĐTB&XH…

Công đoàn Sở làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đang của đoàn viên; tham mưu tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; phát động phong trào thi đua về chuyển đổi số...

Tại Đại hội, các đoàn viên Công đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí; và bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức TP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.