Chưa phát hiện lao động Việt Nam thương vong trong vụ động đất tại Đài Loan

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/2, ông Nguyễn Xuân Tạo - Trưởng ban Ban quản lý lao động, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết: Ngay sau khi xảy ra động đất tại Đài Loan, Ban Quản lý lao động đã liên hệ với Bộ Lao động Đài Loan, Cục Xã hội huyện Hoa Liên và Trung tâm Cứu nạn, thu dung huyện Hoa Liên.

Năm 2017, Đài Loan là một trong số các thị trường chính có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam cao.
Đến 11h30 trưa nay (7/2), chưa phát hiện có người Việt Nam bị tử vong hoặc bị thương. Ban tiếp tục bám sát, theo dõi tình hình và sẽ báo cáo với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH nếu có diễn biến mới liên quan đến người lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan.
Trước đó, vào lúc 23h50 ngày 6/2/2018, đã xảy ra trận động đất lớn tại Đài Loan. Vị trí tâm chấn là khu vực biển gần bờ phía Đông Bắc huyện Hoa Liên, cách trung tâm huyện Hoa Liên 18,3km, độ sâu 10km.
Theo thông tin từ Chính quyền Đài Loan, mức dung chấn tại các khu vực huyện Hoa Liên, Nghi Lan là 7 độ richter, các khu vực khác dao động từ 3 - 5 độ richter.
Trận động đất đã làm cho một số toà nhà, chung cư, khách sạn tại TP Hoa Liên, huyện Hoa Liên bị nghiêng đổ, bao gồm: Hualien Marshal Hotel, Hualien Hospital, Shangxiao Street Hotel, Yun Tsui Building.
Thông tin từ Trung tâm cứu nạn cứu hộ Đài Loan, tính đến thời điểm hiện nay có 4 người tử vong và 255 người bị thương, khoảng 32 người mất liên lạc.