Đồng Nai: Hàng trăm tấn cá nuôi bè, lồng thiệt hại do mưa lũ

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận của báo Kinh tế & Đô thị, hiện có hàng chục hộ nuôi cá lồng, bè tại các xã Thanh Sơn, La Ngà, Ngọc Định… thuộc hai huyện Định Quán, Tân Phú bị thiệt hại hàng trăm tấn cá nuôi do mưa lũ tràn về trong đêm 30 và rạng sáng ngày 31/7/2023.

Cá nuôi lồng, bè bị ngộp nước chết la liệt, được bà con nông dân xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) vớt lên để bán rẻ.
Cá nuôi lồng, bè bị ngộp nước chết la liệt, được bà con nông dân xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) vớt lên để bán rẻ.

Ông Trần Trung, một người dân nuôi cá tại xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) cho biết, đêm 30/7 và sáng ngày 31/7, mực nước sông dâng cao đột ngột do mưa lũ và nước xả lũ bất thường đã khiến cho hàng chục hộ nuôi cá bè, lồng ở khu vực sông Đồng Nai (đoạn qua xã Thanh Sơn) bị trôi rất nhiều bè cá.

Theo ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, mưa lớn trong mấy ngày qua khiến cho khu vực huyện Định Quán và Tân Phú nước sông dâng cao gây thiệt hại đến các hộ nuôi cá lồng, cá bè.

Một hộ dân nuôi các bè trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Thanh Sơn, Ngọc Định huyện Định Quán) vớt cá chết để bán giá rẻ.
Một hộ dân nuôi các bè trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Thanh Sơn, Ngọc Định huyện Định Quán) vớt cá chết để bán giá rẻ.

Trên địa bàn huyện Định Quán hiện đã có 38 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Cụ thể, tại xã Thanh Sơn: 20 lồng, bè cá bị nước cuốn trôi, trong đó có 13 lồng, bè còn cá đang xuất bán (11 lồng, bè nuôi cá diêu hồng 220 tấn; 1 lồng, bè nuôi cá lăng 6 tấn; 1 lồng, bè nuôi cá lăng hồng vĩ 7 tấn. Ước thiệt hại khoảng trên 13 tỷ đồng.

Xã Ngọc Định có 02 hộ nuôi cá lồng bè tại vùng nuôi số 6 hồ Trị An bị nước cuốn trôi. Tổng số lượng cá bị thiệt hại khoảng 95 tấn, uớc thiệt hại khoảng trên 6 tỷ đồng.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai (tại Văn bản số DBLU-12/03h30/DNAI ngày 30/7/2023), mực nước tại khu vực thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang tiếp tục lên cao. Tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) mực nước đang lên rất nhanh, đã vượt cao hơn mức báo động 3 (113,00m).

Còn tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) mực nước đang tiếp tục lên, tiến dần đến mức báo động 2 (105,50m). Cảnh báo mực nước tại trạm Tà Lài (Sông Đồng Nai) tiếp tục lên. Mực nước lúc 01 giờ ngày 31/7/2023 đang ở mức 113,44 đến 113,50m và đang tiếp tục lên cao.

Nước sông dâng cao đột ngột, nhiều hộ dân nuôi bè tìm cách cứu cá.
Nước sông dâng cao đột ngột, nhiều hộ dân nuôi bè tìm cách cứu cá.

Mực nước tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) tiếp tục lên trong trong 24 giờ tới, có khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 2 (105,50m). Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.  

Những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở các xã: Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh (thuộc huyện Tân Phú), và các xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định (thuộc huyện Định Quán); các vùng trũng thấp ven sông La Ngà ở các xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ.

Trên sông Đồng Nai, sông La Ngà cảnh báo tác động của lũ trên các sông suối lên nhanh có thể gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.

Để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống gần bờ sông, nuôi thủy sản trên sông Đồng Nai, sông La Ngà, các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai và các công trình công cộng khác, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn (PCTT TKCN) huyện Định Quán đề nghị UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện ngay phương án PCTT-TKCN trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng".

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu các bè cá của nông dân còn lại tránh nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.
Lực lượng chức năng nỗ lực cứu các bè cá của nông dân còn lại tránh nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.

Theo đó, các địa phương bố trí cán bộ trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ. Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về tình hình lũ, lưu lượng xả lũ của đập thủy điện, kiểm tra mực nước sông Đồng Nai, để có cảnh báo đầy đủ, kịp thời đến người dân, các cơ quan. Tổ chức được biết để thực hiện việc phòng, chống khi có thiên tai xảy ra.

Thực hiện phương án di dời lồng bè vào nơi tránh, trú an toàn. Di dời người dân lên bờ không ở trên bè nuôi vào buổi tối, thông báo cho người dân khu vực hai bên bờ sông Đồng Nai, sông La Ngà được biết để phòng, tránh đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai triển khai phương án thông báo cho các hộ nuôi cá bè khu vực tiếp giáp giữa sông Đồng Nai và hồ Trị An được biết để di chuyển bè nuôi đến khu vực an toàn và di chuyển người dân lên trên bờ.

Lực lượng 4 tại chỗ của xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) đã chủ động triển khai hỗ trợ người dân kéo bè nuôi cá vào bờ tránh thiệt hại.
Lực lượng 4 tại chỗ của xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) đã chủ động triển khai hỗ trợ người dân kéo bè nuôi cá vào bờ tránh thiệt hại.

Chiều ngày 31/7 ông Ngô Tấn Tài - Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị. Ông Tài cho biết huyện đang triển khai tìm hiểu các thiệt hại của người dân nuôi cá bè, lồng.

Đồng thời UBND huyện Định Quán có văn bản chỉ đạo khẩn về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ nuôi cá lồng, bè trên sông Đồng Nai và sông La Ngà trong mùa mưa lũ.

Theo đó, để giảm thiểu thiệt hại cho các hộ nuôi cá lồng, bè trên sông trên sông La Ngà và sông Đồng Nai, UBND tỉnh yêu cầu các hộ dọn dẹp vệ sinh lồng, bè nuôi cá và di dời chúng vào sát bờ. Không thực hiện thả cá giống để nuôi lồng, bè từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Bố trí lịch nuôi cá phù hợp, đảm bảo thu hoạch cá nuôi trước tháng 7 hàng năm.