Đồng Tháp: Du khách thích thú in tranh khắc gỗ

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tham quan trải nghiệm không gian đường hoa Xuân năm Giáp Thìn 2024, tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhiều người dân và du khách thích thú trải nghiệm với nghệ thuật in tranh khắc gỗ. Ai cũng muốn tạo cho mình một bức tranh đẹp và ý nghĩa để về nhà treo.

Có mặt tại không gian đường hoa Xuân năm Giáp Thìn 2024, TP Cao Lãnh, phóng viên bắt gặp những hình ảnh các bạn trẻ cùng người thân trải nghiệm tự in cho mình những bức tranh đẹp. (Ảnh Hữu Tuấn)
Có mặt tại không gian đường hoa Xuân năm Giáp Thìn 2024, TP Cao Lãnh, phóng viên bắt gặp những hình ảnh các bạn trẻ cùng người thân trải nghiệm tự in cho mình những bức tranh đẹp. (Ảnh Hữu Tuấn)
Tranh khắc gỗ là sản phẩm của Nhóm họa sĩ Sắc Hoa, sản phẩm đã gây nên sự chú ý của người dân và du khách khi đến với Đồng Tháp. (Ảnh Hữu Tuấn)
Tranh khắc gỗ là sản phẩm của Nhóm họa sĩ Sắc Hoa, sản phẩm đã gây nên sự chú ý của người dân và du khách khi đến với Đồng Tháp. (Ảnh Hữu Tuấn)
Các bạn trẻ được các họa sĩ hướng dẫn in tranh lên giấy, để tạo ra một bức tranh đẹp đòi hỏi các bạn trẻ phải khéo léo, tỉ mĩ. (Ảnh Hữu Tuấn)
Các bạn trẻ được các họa sĩ hướng dẫn in tranh lên giấy, để tạo ra một bức tranh đẹp đòi hỏi các bạn trẻ phải khéo léo, tỉ mĩ. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sau khi được các họa sĩ hướng dẫn, các bạn trẻ đã tự tạo cho mình một bức tranh lý tưởng đem về nhà treo. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sau khi được các họa sĩ hướng dẫn, các bạn trẻ đã tự tạo cho mình một bức tranh lý tưởng đem về nhà treo. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một du khách thích thú với sản phẩm tranh do chính tay mình in ra. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một du khách thích thú với sản phẩm tranh do chính tay mình in ra. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Đắc Nguyên - Nhóm trưởng Nhóm họa sĩ Sắc Hoa cho biết: Họa sĩ vẽ hình lên ván gỗ, sau đó dùng dụng cụ khắc theo hình đã vẽ, tiếp tục lăn mực in lên ván gỗ đã khắc rồi in qua giấy, sau đó tạo ra thành phẩm. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Đắc Nguyên - Nhóm trưởng Nhóm họa sĩ Sắc Hoa cho biết: Họa sĩ vẽ hình lên ván gỗ, sau đó dùng dụng cụ khắc theo hình đã vẽ, tiếp tục lăn mực in lên ván gỗ đã khắc rồi in qua giấy, sau đó tạo ra thành phẩm. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một người dân thích thú khoe bức tranh của mình tạo ra từ in khắc gỗ. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một người dân thích thú khoe bức tranh của mình tạo ra từ in khắc gỗ. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyên cho biết, hoạt động in tranh khắc gỗ là cầu nối đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyên cho biết, hoạt động in tranh khắc gỗ là cầu nối đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Anh Nguyễn cũng thông tin thêm, tranh khắc gỗ có hai loại trắng đen và màu. Tranh trắng đen thì đơn giản ai cũng có thể in, nhưng đối với tranh màu thì đòi hỏi phải có kỹ năng cũng như tay nghề cao mới tạo ra bức tranh đẹp. (Ảnh Hữu Tuấn)
Anh Nguyễn cũng thông tin thêm, tranh khắc gỗ có hai loại trắng đen và màu. Tranh trắng đen thì đơn giản ai cũng có thể in, nhưng đối với tranh màu thì đòi hỏi phải có kỹ năng cũng như tay nghề cao mới tạo ra bức tranh đẹp. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một họa sĩ đang hoàn thiện bức tranh in màu của mình. Bức tranh lung linh sống động khiến nhiều người mê mẫn. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một họa sĩ đang hoàn thiện bức tranh in màu của mình. Bức tranh lung linh sống động khiến nhiều người mê mẫn. (Ảnh Hữu Tuấn)
Họa sĩ đang hoàn thiện bức tranh in màu. (Ảnh Hữu Tuấn)
Họa sĩ đang hoàn thiện bức tranh in màu. (Ảnh Hữu Tuấn)
Những bức tranh in khắc gỗ được trưng bày triển lãm từ nhiều nơi. Đặc biệt trong các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh Hữu Tuấn)
Những bức tranh in khắc gỗ được trưng bày triển lãm từ nhiều nơi. Đặc biệt trong các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bên cạnh những sản phẩm từ in tranh khắc gỗ, Nhóm họa sĩ Sắc Hoa còn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật khác phục vụ nhu cầu của người dân. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bên cạnh những sản phẩm từ in tranh khắc gỗ, Nhóm họa sĩ Sắc Hoa còn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật khác phục vụ nhu cầu của người dân. (Ảnh Hữu Tuấn)
Với sứ mệnh "đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng", Nhóm họa sĩ Sắc Hoa có có 16 thành viên, là những người yêu thích, đam mê nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tham gia. (Ảnh Hữu Tuấn)
Với sứ mệnh "đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng", Nhóm họa sĩ Sắc Hoa có có 16 thành viên, là những người yêu thích, đam mê nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tham gia. (Ảnh Hữu Tuấn)