Hải Phòng:

Dự án vườn hoa hơn 2 thập kỷ vẫn chưa xong?

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng vườn hoa dải phân cách QL 5 khu vực Nomura thuộc xã Tân Tiến, huyện An Dương được UBND TP Hải Phòng phê duyệt cách đây hơn 2 thập kỷ nhưng vẫn còn dang dở vì vướng chưa giải phóng xong mặt bằng.

Vướng giải phóng mặt bằng ?

Dự án có Quyết định phê duyệt ban đầu từ năm 1998 nhưng đến năm 2005 mới xong giai đoạn I.

Hơn 2 thập kỷ qua dự án vẫn còn dang dở. Ảnh Vĩnh Quân
Hơn 2 thập kỷ qua dự án vẫn còn dang dở. Ảnh Vĩnh Quân

Dự án giai đoạn II tại xã Tân Tiến huyện An Dương được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 18/7/2006, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 08/01/2010. Đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư là Công ty Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng (nay là Công ty CTCC&XD Hải Phòng).

Nhiều nhà dân không được tu sửa do vướng dự án và chưa di dời. Ảnh Vĩnh Quân
Nhiều nhà dân không được tu sửa do vướng dự án và chưa di dời. Ảnh Vĩnh Quân

Ngày 02/3/2010 chủ đầu tư là Công ty CTCC&XD Hải Phòng có Quyết định số 33/QĐ-CTCC và XD/TC về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng vườn hoa tại giải phân cách QL.5 khu vực Nomura (giai đoạn II).

Hiện Công ty CP CTCC&XD Hải Phòng đã tiến hành bàn giao chủ đầu tư và dự án cho UBND huyện An Dương.

Nhiều nhà dân bị lụt lội do không được sửa chữa. Ảnh Vĩnh Quân
Nhiều nhà dân bị lụt lội do không được sửa chữa. Ảnh Vĩnh Quân

Dù dự án được thực hiện từ năm 1998 nhưng đến năm 2010 giai đoạn II mới chính thức khởi động với số vốn điều chỉnh lên 51 tỷ đồng, năm 2015 giải phóng xong một phần của giai đoạn này.

Dự án gồm các hạng mục như vườn hoa, cây cảnh, hoa, thảm cỏ, đường nội bộ, điện chiếu sáng, cấp thoát nước...có tổng diện tích là 19.762m2.

Mục đích của dự án là đầu tư nâng cao năng lực phục vụ cải thiện điều kiện sống của người dân và chỉnh trang đô thị theo hướng xây dựng cửa ô TP đô thị loại I cấp quốc gia.

Nhiều người dân đã cắm biển cho thuê do nhà ở xập xệ. Ảnh Vĩnh Quân
Nhiều người dân đã cắm biển cho thuê do nhà ở xập xệ. Ảnh Vĩnh Quân

Tuy nhiên, qua 3 lần triển khai thực hiện kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư năm 1998, 2007, 2008: các hộ dân thuộc diện hưởng tái định cư không nhất trí nhận tái định cư khu vực Tân Tiến A và Tân Tiến B, không nhất trí về giá đất bồi thường hỗ thợ nên chưa GPMB.

Hiện còn 42 hộ dân chưa chịu di dời để bàn giao đất nên vườn hoa vẫn đang trong giai đoạn dang dở, nham nhở gây mất mỹ quan đô thị TP.

Bao giờ mới xong dự án?

Có lẽ đây là câu hỏi còn nỏ ngỏ bởi chưa biết đến khi nào thì dự án mới được hoàn thiện như kỳ vọng.

Một phần hạng mục trở thành vườn hoa vô cùng đẹp mắt. Ảnh Vĩnh Quân
Một phần hạng mục trở thành vườn hoa vô cùng đẹp mắt. Ảnh Vĩnh Quân

Trao đổi nội dung trên, bà Trịnh Thị Hải Lý – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: Qua các kỳ tiếp xúc cử tri người dân đều có ý kiến và đặt câu hỏi đến khi nào thì dự án vườn hoa mới xong? 42 hộ dân hiện đang sống trong cảnh không được sửa chữa vì đất nằm trong dự án. Khu đó hiện nay qua nhiều lần làm đường đất ở của người dân bị trũng sâu nên cứ mưa đến là ngập lụt. Do dự án nằm trên địa bàn xã nên chính quyền cũng chỉ biết thông qua kiến nghị của cử tri để phản ánh lên cấp cao hơn và cũng không thể làm gì khác”.

Ghi nhận thực tế của PV một số hộ đã cho thuê để làm dịch vụ tẩm quất, bàn bóng bi a, bãi đỗ xe container, bán nước… đa phần là các căn nhà đã xuống cấp nhìn tồi tàn, rách nát.

Nhiều người dân mong muốn dự án tiếp tục thực hiện để tạo thành dải vườn hoa đẹp mắt. Ảnh Vĩnh Quân
Nhiều người dân mong muốn dự án tiếp tục thực hiện để tạo thành dải vườn hoa đẹp mắt. Ảnh Vĩnh Quân

Một lãnh đạo UBND huyện An Dương cho biết để dự án tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP, huyện đang đề xuất TP, Sở KH&ĐT cần hướng dẫn huyện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để có cơ sở bố trí vốn thực hiện dự án.

Các hạng mục cây xanh được chăm sóc cắt tỉa nên nhìn rất bắt mắt. Ảnh Vĩnh Quân
Các hạng mục cây xanh được chăm sóc cắt tỉa nên nhìn rất bắt mắt. Ảnh Vĩnh Quân

Theo tính toán ban đầu thì dự kiến kinh phí thực hiện cho giai đoạn tiếp theo ước khoảng 170 tỷ đồng. Đề nghị TP cần quan tâm, nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất tạo nguồn kinh phí triển khai dự án – đây là dự án quan trọng liên quan đến mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này./.