Du lịch Venice: áp lực quá tải và giải pháp mang tính đột phá

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Venice trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới áp dụng hệ thống đóng phí đối với du khách tham quan, nhằm kiểm soát lượng du khách trong mùa cao điểm và bảo vệ di sản văn hóa.

Du khách sẽ phải thanh toán phí vào cửa trên ứng dụng web trước khi vào thành phố Venice. Ảnh: REUTERS
Du khách sẽ phải thanh toán phí vào cửa trên ứng dụng web trước khi vào thành phố Venice. Ảnh: REUTERS

Theo quy định mới được áp dụng từ ngày 25/4, du khách không lưu trú qua đêm tại Venice phải trả phí tham quan 5 euro (khoảng 5,35 USD) trước khi vào thành phố. Du khách sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến qua trang web chính thức của thành phố.

Mặc dù không có cửa kiểm soát khách du lịch tại các lối vào thành phố, các thanh tra viên vẫn sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên và phạt tiền từ 50 đến 300 euro (khoảng 53,5 đến 321 USD) đối với những người không đăng ký phí tham quan.

Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro khẳng định việc áp dụng hệ thống phí tham quan mới là biện pháp chưa từng có tiền lệ, nhằm bảo vệ di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Theo thông tin từ một quan chức thành phố, Venice đã đón tiếp hơn 20 triệu du khách trong năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ có một nửa trong số đó lưu trú qua đêm tại các khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng cho thuê. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa lượng du khách khổng lồ và dân số hiện tại của thành phố khoảng 49.000 người.

Thành phố Venice đã may mắn thoát khỏi danh sách "Di sản Thế giới Nguy cấp" của UNESCO vào năm ngoái, một phần do tổ chức này ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ di sản văn hóa và hệ sinh thái mong manh trước sự tác động của du lịch đại chúng.

Bên cạnh việc áp dụng phí tham quan, Venice cũng đã cấm các tàu du lịch có trọng tải lớn đi vào thành phố và tuyên bố hạn chế quy mô của các nhóm du lịch số lượng lớn.

Theo ông Simone Venturini, cán bộ phụ trách du lịch và văn xã của thành phố Venice cho biết: "Hiện tượng du lịch đại trà đang đặt ra thách thức cho tất cả các thành phố du lịch của châu Âu".

Ông Venturini nhấn mạnh, do quy mô nhỏ và hệ sinh thái mong manh, Venice chịu ảnh hưởng nặng nề hơn các thành phố khác bởi hiện tượng du lịch đại trà. Vì vậy, Venice đang hành động sớm hơn những thành phố khác. 

Việc áp dụng vé tham quan năm nay chỉ là giai đoạn thử nghiệm. Ông cũng cho biết, trong tương lai Venice có thể bắt đầu tính phí cao hơn vào một số thời điểm nhất định trong năm nhằm hạn chế lượng khách khổng lồ đổ dồn về Venice.