Đưa thi thể các nạn nhân vụ rơi trực thăng ở Hạ Long về nhà

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi thể 3 trong số 4 nạn nhân người Đà Nẵng gặp nạn trong vụ rơi trực thăng khi đang bay ngắm vịnh Hạ Long đã được đưa về với gia đình.

Trưa 7/5, xe cứu thương đã đưa thi thể ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, em gái ông Lực) về nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cùng thời gian, xe cứu thương khác đưa thi thể bà Phạm Thị Bê (65 tuổi, trú quận Hải Châu) về nhà ở đường Cô Bắc.

Xe cứu thương đưa thi thể ông Hồ Tá Lực và bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực) về nhà trên đường Tôn Đản.
Xe cứu thương đưa thi thể ông Hồ Tá Lực và bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực) về nhà trên đường Tôn Đản.

Họ là 3 trong số 4 nạn nhân người Đà Nẵng gặp nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505 vào ngày 5/4 khi đang bay ngắm vịnh Hạ Long.

Nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực) vừa được tìm thấy sáng 7/5 nên sẽ được đưa về Đà Nẵng sau.

Lực lượng dân quân tự vệ có mặt tại nhà ông Lực để đảm bảo an ninh trật tự. 
Lực lượng dân quân tự vệ có mặt tại nhà ông Lực để đảm bảo an ninh trật tự. 

Một người thân của bà Hồ Thị Oanh cho biết, sau khi tìm thấy thi thể bà Oanh, theo nguyện vọng gia đình, đã đưa đi hỏa táng tại An Lạc Viên (TP Hạ Long, Quảng Ninh) để đưa tro cốt về quê an táng.

Các nạn nhân được Công ty Trực thăng miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) trực tiếp phụ trách đưa từ Quảng Ninh về Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng làm thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Người thân các nạn nhân chưa hết bàng hoàng trước nỗi mất mát quá lớn.
Người thân các nạn nhân chưa hết bàng hoàng trước nỗi mất mát quá lớn.

Như đã đưa tin, ngày 5/4, máy bay Bell-505 số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Máy bay cất cánh lúc 16 giờ 56 phút, đã mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút.

Xe cứu thương khác đưa thi thể bà Phạm Thị Bê về nhà ở đường Cô Bắc.
Xe cứu thương khác đưa thi thể bà Phạm Thị Bê về nhà ở đường Cô Bắc.

Các nạn nhân trên máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn gồm 5 người: Đại tá, phi công Chu Quang Minh (SN 1964), ông Hồ Tá Lực (SN 1964, trú TP Đà Nẵng), Bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực, SN 1963, trú TP Đà Nẵng), bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực, SN 1972, trú TP Đà Nẵng) và bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).