Đuổi theo đối tượng cướp giật, cô gái bị đấm vỡ xương hốc mắt

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận đơn vị vừa phối hợp tổ chức bắt giữ khẩn cấp một nghi phạm có hành vi cướp điện thoại của một nữ nạn nhân. Đáng chú ý, đối tượng này trong quá trình bị truy đuổi còn quay lại đấm vỡ xương hốc mắt của nạn nhân.

Thông tin ban đầu, chiều 12/11, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Đông Hưng) tiếp nhận trình báo của chị Đào Thị Thủy (32 tuổi, trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về việc bị một nam thanh niên hành hung, cướp tài sản.

Cụ thể, trong quá trình giao dịch bán chiếc điện thoại Iphone 12 Promax trên tuyến QL10, đoạn thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho một đối tượng khoảng 22 - 23 tuổi, chị Thủy bất ngờ bị đối tượng này cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy về phía huyện Quỳnh Phụ. Ngay lập tức, chị Thuỷ đã đuổi theo đối tượng.

Nghi phạm Phạm Văn Duy cùng chiếc xe máy sử dụng để cướp điện thoại của nữ nạn nhân tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - Ảnh: T.Phượng.
Nghi phạm Phạm Văn Duy cùng chiếc xe máy sử dụng để cướp điện thoại của nữ nạn nhân tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - Ảnh: T.Phượng.

Khi đến địa phận xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, đối tượng đã ném chiếc điện thoại xuống lề đường. Lúc này, chị Thủy dừng xe lại để nhặt chiếc điện thoại thì đối tượng bất ngờ quay lại, dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mắt của chị Thủy. Lợi dụng lúc nạn nhân không còn sức phản kháng, đối tượng đã lấy mất chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

Về phía chị Thuỷ, sau khi bị tấn công đã bị vỡ xương hốc mắt phải, đang điều trị tại bệnh viện. 

Sau khi tiếp nhận trình báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Đông Hưng đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy vết đối tượng.

Đến 18 giờ cùng ngày (12/11), lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Duy (23 tuổi, trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), thu giữ được chiếc điện thoại của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Duy khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết vì không có điện thoại để sử dụng nên đã lên mạng xã hội xem có ai bán thì hẹn mua, rồi lừa lúc nạn nhân mất cảnh giác để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.