Ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5:

Đường phố TP Hồ Chí Minh thông thoáng, biển Phan Thiết đông khách

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhiều người sống tại TP Hồ Chí Minh về quê hoặc đi du lịch nên TP trở nên vắng vẻ hơn.

Ngày 1/5, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh không còn xe cộ tấp nập như thường ngày mà trở nên thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Một cảnh yên bình hiếm thấy nơi TP được cho là náo nhiệt bậc nhất cả nước.

Nhiều tuyến phố tại TP Hồ Chí Minh như đường Hàm Nghi quận 1, đường Tô Hiến Thành, đường Thành Thái quận 10 hay một số tuyến đường được coi là huyết mạch như: Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định qua phà Cát Lái để sang Đồng Nai rất vắng, khu vực ngã sáu Cộng Hòa vốn đông đúc và thường xuyên ùn tắc, trong sáng ngày 1/5 khá thưa thớt người qua lại. Một số sân chơi thể thao tại TP trong dịp lễ hầu như không có khách đến chơi.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây chiều từ TP Hồ Chí Minh đi Bình Thuận lượng xe lưu thông rất ít, ngược lại, chiều về từ Bình Thuận – TP Hồ Chí Minh, tình trạng kẹt xe kéo dài do nhiều du khách tiếp tục di chuyển đến địa điểm khác trong do dịp lễ vẫn chưa kết thúc.

Ở biển Phan Thiết, tại bãi Ông Địa buổi chiều lượng khách đến tắm khá đông đúc, biển người chen nhau. Chị Hoàng Hiếu - du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Ý tưởng ban đầu, gia đình chúng tôi chỉ vào TP Hồ Chí Minh chơi và đi một số nơi như Đầm Sen, Suối Tiên, Dinh Thống Nhất, tham quan tuyến phố đi bộ, nhưng khi vào tới TP Hồ Chí Minh, vợ chồng tôi được anh chị đưa đi Phan Thiết”.

Theo chân một số du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, chúng tôi có mặt tại khu biệt thự Mũi Né, tại đây một vài gia đình cùng thuê chung một căn biệt thự để tiện sinh hoạt, sáng họ có thể cùng nhau đi dạo và tắm tại bãi biển, khám phá những tiện ích trong khu biệt thự. Sau đó, họ có thể đi chợ mua đồ tự nấu theo sở thích và lựa chọn để thưởng thức các đặc sản tươi ngon của địa phương. Bên cạnh đó, họ còn kết hợp thăm thú các cảnh quan, di tích của Bình Thuận.

Trao đổi với phóng viên, chị Trần Mai Hương chia sẻ: “Hàng năm, khi có những dịp nghỉ lễ dài ngày là 4-5 gia đình chúng tôi lại tổ chức đi du lịch, chả mấy khi có dịp đưa các con đi biển, năm nay chúng tôi chọn đi Mũi Né, sang năm chắc lại ghé Vũng Tàu hoặc bãi biển Nha Trang".

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận đường phố ở TP Hồ Chí Minh và bãi biển tại Bình Thuận trong ngày1/5.

Đường phố TP Hồ Chí Minh thông thoáng, biển Phan Thiết đông khách - Ảnh 1
Đường phố TP Hồ Chí Minh thông thoáng, biển Phan Thiết đông khách - Ảnh 2
Nhiều tuyến phố tại TP Hồ Chí Minh như đường Hàm Nghi quận 1, đường Tô Hiến Thành, đường Thành Thái quận 10 rất ít người qua lại. Ảnh: Mậu Dũng.
Nhiều tuyến phố tại TP Hồ Chí Minh như đường Hàm Nghi quận 1, đường Tô Hiến Thành, đường Thành Thái quận 10 rất ít người qua lại. Ảnh: Mậu Dũng.
Nhiều tuyến phố tại TP Hồ Chí Minh như đường Hàm Nghi quận 1, đường Tô Hiến Thành, đường Thành Thái quận 10 rất ít người qua lại. Ảnh: Mậu Dũng.
Tuyến đường Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định qua phà Cát Lái để sang Đồng Nai rất vắng. Ảnh: Việt Hùng
Một số sân chơi thể thao tại TP trong dịp lễ hầu như không có khách đến chơi. Ảnh:. Mậu Dũng 
Một số sân chơi thể thao tại TP trong dịp lễ hầu như không có khách đến chơi. Ảnh:. Mậu Dũng 
Một số gia đình thuê riêng căn biệt thự để tiện cho sinh hoạt. Ảnh: Việt Hùng.
Một số gia đình thuê riêng căn biệt thự để tiện cho sinh hoạt. Ảnh: Việt Hùng.
Đường phố TP Hồ Chí Minh thông thoáng, biển Phan Thiết đông khách - Ảnh 3
Đường phố TP Hồ Chí Minh thông thoáng, biển Phan Thiết đông khách - Ảnh 4
Tại bãi Ông Địa về chiều khách tắm chật cứng. Ảnh: Việt Hùng.
Tại bãi Ông Địa về chiều khách tắm chật cứng. Ảnh: Việt Hùng.