Tổng cục Thống kê: Gần 18.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động

Trâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 4/2020 đã có 17.800 DN quay trở lại hoạt động. Trong đó, tháng 4 có số DN quay trở lại hoạt động nhiều nhất, với số lượng lên đến 3.810 DN.

 

Tháng 4 là tháng có số DN quay trở lại hoạt động nhiều nhất với số lượng lên đến 3.810 DN, tăng 11,3% so với tháng trước. Tính đến cuối tháng 4/2020 đã có 17.800 DN quay trở lại hoạt động.

Điều này cho thấy tín hiệu tích cực của nền kinh tế - một bộ phận DN đang tái khởi động để chuẩn bị đón cơ hội kinh doanh mới khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Theo nhiều DN, lo ngại nhất trong bối cảnh hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguyên liệu nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất, khiến nhiều ngành công nghiệp có chỉ số tăng trưởng rất thấp so với cùng kỳ năm trước.

Những ngành sản xuất vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh, tập trung vào những sản phẩm phục vụ cho hoạt động chống dịch bệnh, như ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 25,9%; ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, giấy và sản phẩm từ giấy, hóa chất tăng 8 - 17%.

Về số DN thành lập mới trong tháng 4/2020, cả nước có 7.885 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 93.900 tỷ đồng. 4 tháng số DN thành lập mới ghi nhận lên đến 37.600 DN. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 4 tháng đầu năm có 5.100 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 4.600 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 4,5%; 75 DN có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 8,7%.