Gắn phát triển xổ số với chống nạn số đề, cá cược

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đó là nội dung chính tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND TP về đấu tranh, phòng chống tệ nạn số đề, cá cược trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra sáng 24/7. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng chủ trì hội nghị.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Hà Ninh, 3 năm (2009 - 2011), Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết (XSKT) Thủ đô đã duy trì tăng trưởng trên dưới 20%/năm, nộp ngân sách mỗi năm trên 100 tỷ đồng, năm 2011 đạt trên 156,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động XSKT chưa tương xứng với tiềm năng, và một trong những nguyên nhân, là do tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược... phát triển mạnh, lấn át hoạt động XSKT, gây thất thu lớn cho ngân sách và để lại nhiều hậu quả xấu đối với xã hội. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, 3 năm (2009 đến tháng 4/2012) toàn Thành phố đã bắt giữ và xử lý 3.002 vụ cờ bạc, với 15.869 đối tượng; Tòa án Nhân dân TP đã thụ lý 1.947 vụ với 10.037 bị cáo; truy tố 1.899 vụ với 10.596 đối tượng.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, nạn cờ bạc, số đề, các cược đang có xu hướng gia tăng, dưới nhiều hình thức tinh vi, như liên kết thành mạng lưới lô, đề ứng dụng công nghệ cao hoạt động qua mạng lưới viễn thông, thanh toán qua ngân hàng nên rất khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý… Theo Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng CA quận Hà Đông, người tham gia lô đề, gồm nhiều đối tượng, giai tầng khác nhau, nhiều trường hợp công an bắt gặp đối tượng chơi đề, ghi đề đều là những người già, nghỉ hưu, mệnh giá ghi chỉ 5.000 - 10.000 đồng nên rất khó xử lý. Vì vậy, ông Hùng đề nghị các cơ quan chức nghiên cứu có biện pháp mạnh hơn để xử lý vấn đề này. Thượng tá Nguyễn Văn Hiển, Đội trưởng hình sự (CA huyện Sóc Sơn) kiến nghị, ngành XSKT cần phối với cơ quan CA phát hiện xử lý các điểm bán vé XS, lợi dụng ghi lô, đề, tổ chức cá cược… Đề cập, loại hình cờ bạc cá độ bóng đá, Thượng tá Dương Văn Giáp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP) cho rằng, đây là loại hình thức cờ bạc diễn ra hết sức phức tạp, hình thành  những đường dây cá độ cờ bạc ở nước ngoài, vươn tới Ma Cao, Hồng Kông (Trung Quốc)... Phần lớn đối tượng trẻ tham gia, khi thua nhiều, không còn khả năng thanh toán, nợ nần, dẫn đến tình trạng sử dụng vũ lực, đâm thuê chém mướn, gây thương tích, chết người…,  đề nghị cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng nhấn mạnh, tệ nạn số đề, cá cược, đang gây ảnh hưởng ớn đến phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định xã hội cần ngăn ngừa loại bỏ. Phó Chủ tịch đề nghị các ngành, các cấp, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép với các chương trình giáo dục pháp luật, để người dân nhận thức được, tham gia XSKT là góp phần xây dựng Thủ đô và thấy được hậu quả xảy ra việc chơi cờ bạc số đề, cá cược. Cùng với đó, các ngành chức năng cần tăng cường tổ chức đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề, cá cược và đưa vào tiêu chuẩn bình xét thi đua tại mỗi cơ quan, đơn vị; Đồng thời xử lý nghiêm các vụ vi phạm mang tính chất đầu mối, hoạt động lô, đề có tổ chức, cần thiết truy tố pháp luật để răn đe, ngăn ngừa. Đối với, Công ty XSKT Thủ đô tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, để hấp dẫn, thu hút khách hàng và có biện pháp xử lý ngay các đại lý bán vé nếu vi phạm, tiếp tay cho tệ nạn ghi đề và phục vụ cho chủ đề.

Nhân dịp này, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược trên địa bàn TP giai đoạn 2009 - 2011 là: Công an quận Hà Đông, Công an huyện Sóc Sơn, Đội phòng chống tệ nạn (Phòng Cảnh sát Hình sự CATP); Công ty TNHH MTV XSKT Thủ đô.