Gia Lai: ăn thịt cóc, 9 học sinh nhập viện cấp cứu
Kinhtedothi- Ngày 5/9, UBND xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, liên quan đến 9 trẻ em ở thôn Mook Trang. Các em đã tự ý bắt và ăn thịt cóc, dẫn đến ngộ độc.
Trước đó, chiều 3/9, 9 học sinh (tuổi từ 10 đến 14), cùng trú tại thôn Mook Trang, xã Ia Dom, đột nhiên xuất hiện các triệu chứng ngộ độc cấp tính bao gồm: buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi và mệt mỏi. Qua xác minh ban đầu, các em đã tự ý bắt cóc về chế biến và ăn trong lúc người lớn đi làm rẫy.

Thịt cóc nếu không sơ chế kỹ rất dễ gây ngộ độc. Ảnh minh họa.
Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Ia Dom đã nhanh chóng phối hợp với Công an đưa cả 9 em đến Trạm Y tế xã để sơ cứu. Nhận thấy các triệu chứng ngộ độc, các em sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Gia Lai để tiếp tục điều trị.
Đại diện Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động đội ngũ y bác sĩ tập trung điều trị cho các em. Hiện tại, sức khỏe của cả 9 em đã ổn định và không có trường hợp nào nguy kịch.
Bên cạnh việc điều trị, bệnh viện cũng đã tận dụng cơ hội để tuyên truyền, cảnh báo trực tiếp cho các bệnh nhân về những mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ăn thịt cóc.
Theo Chủ tịch UBND xã Ia Dom Lê Trọng Phúc, nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này là do người dân trên địa bàn còn hạn chế về kiến thức, chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của thịt cóc và các bộ phận chứa độc tố của nó.
Được biết sau khi sự việc xảy ra, tối ngày 4/9, UBND xã cùng với các đoàn thể đã kịp thời xuống thôn Mook Trang để tuyên truyền, cảnh báo trực tiếp cho người dân về những hiểm họa chết người của thịt cóc.
Xã cũng kêu gọi những ai đã ăn thịt cóc cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra sức khỏe, nhằm phòng tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
Sự việc đáng tiếc tại xã Ia Dom một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ thói quen ăn uống không an toàn, đặc biệt là việc sử dụng thịt từ các loài động vật hoang dã hay các loài chứa độc tố mà không có kiến thức đầy đủ. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là ở những vùng nông thôn, về ngộ độc thực phẩm và cách sơ cứu ban đầu là vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân...

Gia Lai: Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn
Kinhtedothi - Sáng 5/9, trong không khí rộn ràng của ngày hội khai trường trên cả nước, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Buổi lễ càng thêm ý nghĩa khi gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), thể hiện sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục.

Du lịch Gia Lai bứt phá, doanh thu ước đạt 623 tỷ đồng dịp lễ Quốc khánh
Kinhtedothi- Ngày 3/9, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đã đạt 623 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách du lịch đến tỉnh cũng vượt mốc 293.000 lượt, tăng 12,5%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch sôi nổi, biến Gia Lai thành một điểm đến hấp dẫn.

Gia Lai rực rỡ trong đêm bế mạc Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ”
Kinhtedothi - Người dân tỉnh Gia Lai và du khách đã vô cùng hào hứng khi tận mắt chứng kiến đêm hội ánh sáng "Đại ngàn biển xanh - Vươn tầm tỏa sáng" với nhiều tiết mục đặc sắc, đặc biệt là màn trình diễn của hàng ngàn chiếc drone trên bầu trời.