Giá xăng dầu hôm nay 19/2: Sắc đỏ đầu tuần

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bước vào phiên giao dịch đầu tuần, giá xăng dầu bắt đầu tuần mới trong sắc đỏ, Brent và WTI giảm nhẹ trong khoảng 0,3%.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 19/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ kỳ hạn tháng 3 ở mức 76,92 USD/thùng, giảm 1,39 USD. Còn Brent kỳ hạn tháng 3 giao dịch ở mức 82 USD/thùng, giảm 0,26 USD so với đầu giờ sáng qua.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho biết, giá dầu Brent và WTI đều giảm nhẹ trong khoảng 0,3%. Tuần trước, giá dầu đã duy trì đà tăng tuần sang tuần thứ 2 liên tiếp, tuy nhiên, mức tăng khiêm tốn hơn với dầu Brent tăng hơn 1% lên mức 83,47 USD/thùng, dầu WTI tăng khoảng 3% lên hơn 79 USD/thùng.

Giá dầu tuần trước chịu tác động bởi các con số. Giá dầu bắt đầu tuần giao dịch bằng sự biến động trái chiều của hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn. Dầu Brent giảm, dầu WTI tăng nhưng mức dao động không đáng kể, chưa đến 20 cent do thị trường lo ngại về tình hình lãi suất ở Mỹ và biến động nhu cầu dầu trên thế giới.

Giá dầu sau đó đã leo dốc bởi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Đông Âu vẫn chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên sau đó, dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ từ Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) đã nhanh chóng đẩy giá dầu lao dốc ở phiên giao dịch giữa tuần.

Theo EIA, tồn kho dầu của Mỹ đã tăng sốc tới 12 triệu thùng, gấp gần 5 lần so với kỳ vọng tăng 2,6 triệu thùng của các nhà phân tích. Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông và dữ liệu bán lẻ của Mỹ là hai nhân tố chính hỗ trợ giá dầu leo dốc ở 2 phiên giao dịch cuối cùng của tuần.

Báo cáo từ Cục điều tra dân số, Bộ Thương mại Mỹ, cho thấy trong tháng 1, doanh số bán lẻ tại xứ sở cờ hoa giảm 0,8%. Doanh số bán lẻ tháng 12 đã được điều chỉnh xuống 0,4% thay vì 0,6%. Dữ liệu bán lẻ này càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất sau khi kỳ vọng đó bị hạ thấp bởi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng trong tháng 1. Dữ liệu từ Mỹ cho thấy, CPI tháng trước của Mỹ tăng 0,3%, cao hơn so với mức 0,2% hồi tháng 12/2023. Chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 1 tăng 0,3%.

Cũng trong tuần trước, OPEC và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã đưa ra dự báo nhu cầu dầu trong năm nay và năm nay. Theo đó, OPEC dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày trong năm nay và 1,85 triệu thùng/ngày năm sau. Ngược lại, IEA dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm xuống còn 1,22 triệu thùng/ngày, bằng khoảng 1/2 mức tăng trưởng của năm 2023, đồng thời thấp hơn so với dự báo 1,24 triệu thùng/ngày trước đó.