Giao lưu báo chí truyền thông với những vấn đề xã hội quan tâm

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/3, nằm trong chuỗi các sự kiện của Hội báo Toàn quốc năm 2018, Liên chi Hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Giao lưu báo chí truyền thông với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội”.

Khai mạc Hội báo Toàn quốc năm 2018.
Tham dự chương trình có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp Hội Nhà báo, cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, nhà báo và các nhà khoa học.
Chương trình là cơ hội để các nhà quản lý báo chí, cơ quan báo chí, nhà báo và công chúng giao lưu, gặp gỡ, trao đổi thông tin về những vấn đề, sự kiện thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội trong năm qua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, như: Vấn đề quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường; vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo; vấn đề BOT; vấn đề thực hiện chính sách BHXH, BHYT…

Đây cũng là dịp để tăng cường gặp gỡ, trao đổi thông tin, giao lưu giữa những nhà báo với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, sinh viên báo chí và công chúng báo chí; nâng cao vai trò, uy tín của những người làm báo trong môi trường truyền thông hiện đại; tạo diễn đàn trao đổi giữa nhà báo, cơ quan báo chí với những người làm truyền thông và công chúng báo chí.

Thông qua đối thoại giữa cơ quan chức năng với các nhà báo đã có những bài viết phản biện sâu sắc về một số vấn đề, tạo cơ hội cho cơ quan chức năng cung cấp thêm thông tin cho báo chí về những nỗ lực của mình trước những vấn đề, sự kiện báo chí đã nêu, vừa nhận diện sâu hơn về thực trạng và nguyên nhân của những vấn đề, sự kiện công chúng báo chí nhận thấy chưa có trả lời thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng. Đồng thời, tạo mối quan hệ gắn kết, cộng đồng trách nhiệm giữa giới báo chí trong cả nước với các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém, phát huy tốt những ưu điểm và kết quả đạt được; thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.