Hà Giang: Cần phát triển du lịch một cách bền vững

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Giang là tỉnh nghèo, vị trí địa lý là điểm bất lợi nhất khiến tỉnh chưa thể phát triển nhanh, Hà Giang muốn kêu gọi các nguồn vốn xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối các tỉnh thuộc vùng cửa ngõ phía Bắc…

Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị Giới thiệu Hà Giang với chủ đề “Hà Giang – Hội nhập và phát triển” do Bộ Ngoại giao Việt Nam và tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức sáng 1/2.

Sự kiện được tổ chức với mục tiêu giới thiệu, quảng bá hình ảnh và các tiềm năng thế mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và thu hút, vận động các dự án viện trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

 Khách quốc tế xem các mặt hàng truyền thống của tỉnh Hà Giang bên lề Hội nghị Giới thiệu Hà Giang sáng 1/2.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hội nghị giới thiệu Hà Giang là sự kiện đầu tiên Bộ Ngoại giao phối hợp với địa phương tổ chức. Đây là một mô hình mới, qua đó giới thiệu một cách chân thực và phong phú nhất có thể về những thế mạnh của địa phương tới bạn bè quốc tế.

Đây cũng là nhiệm vụ ưu tiên và định hướng lâu dài của Bộ Ngoại giao, đó là hỗ trợ địa phương, phát huy vai trò cầu nối, kết nối địa phương tới bạn bè quốc tế, trong đó Cục ngoại vụ và các sở ngoại vụ địa phương là đầu mối. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn Hội nghị sẽ diễn ra thành công, tạo tiền đề để tổ chức các Hội nghị khác, nhằm nhân rộng mô hình này tới các địa phương khác.

 Khu triển lãm ảnh và gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Hà Giang bên lề Hội nghị.

Về phần mình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh nhấn mạnh, trong chiến lược hội nhập và tiến trình phát triển, Hà Giang đã sớm chủ động nhận diện và định vị lại vị trí của mình trong chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế để từ đó xác định rõ hơn mục tiêu cũng như định hướng phát triển. Đó là: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm quốc gia về dược liệu, có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hà Giang nỗ lực giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho các DN trong và ngoài nước đang đầu tư vào tỉnh, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hội nhập quốc tế. “Tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đang có 2.120 DN và 753 hợp tác xã đang hoạt động,” ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẳng định, với tiềm năng và lợi thế phát triển, tỉnh mong muốn tăng cường mở rộng, thiết lập mối quan hệ hợp tác với địa phương các nước phát triển trong khu vực, các tổ chức quốc tế, các đại sứ quan nước ngoài tại Việt Nam để liên kết, thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, trong năm 2017 tỉnh thu hút trên 1 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 169.689 lượt người, tăng 20% so với năm 2016. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 913,6 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt được những kết quả trên, trong năm 2017, tỉnh Hà Giang đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm Lễ hội Chợ tinh Khâu Vai, giải chạy Marathon Hà Giang mở rộng, Lễ hội Hoa Tam Giác mạch lần thứ 3, sự kiện Xúc tiến du lịch Hà Giang tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, nhiều đại biểu của các tổ chức quốc tế đều đưa ra đề nghị, khi phát triển, tỉnh Hà Giang cần đảm bảo vừa giữ được bản sắc cộng đồng các dân tộc vừa tạo ra được các mô hình phát triển bền vững. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cho biết sẵn sàng cung cấp vốn vay cung như hỗ trợ tư vấn phát triển cho tỉnh.

Trước những đề xuất từ phía các DN, tổ chức quốc tế, lãnh đảo tỉnh Hà Giang cam kết sẽ sử dụng các nguồn quỹ của cộng đồng quốc tế một cách có hiệu quả dựa trên những bản sắc cũng như sự đa dạng về văn hóa và lợi thế của cao nguyên đá toàn cầu, tỉnh sẽ phát triển các mô hình du lịch đặc thù gắn với bảo tồn các loại hình, bản sắc văn hóa của bà con dân tộc. Tỉnh Hà Giang và Bộ Ngoại giao Việt Nam cam kết sẽ gỡ bỏ toàn bộ những giào cản về đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN, tổ chức quốc tế lên với vùng đất này.