Hà Nội: 100% xã, phường có Địa chỉ tin cậy cho phụ nữ yếu thế

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2024; gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt Thành phố Hà Nội và giao lưu với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Hà Nội trao biểu trưng quà tặng tới Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Hà Nội trao biểu trưng quà tặng tới Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2023, hoạt động của Ban các cấp, các ngành được duy trì thường xuyên. Công tác phối hợp liên ngành thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Hà Nội trao tặng xe đạp cho 10 trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của huyện Thọ Xuân.
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Hà Nội trao tặng xe đạp cho 10 trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của huyện Thọ Xuân.

Theo báo cáo, Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em đã tiếp nhận, xử lý 76 vụ việc về bạo lực giới, bạo lực gia đình, trong đó có 72 vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (chiếm 94,74%). 100% nạn nhân bạo lực giới, bạo lực gia đình được tư vấn, can thiệp, hỗ trợ. Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được Trung tâm trực tiếp tham vấn hoặc tư vấn cho chính quyền địa phương xử lý đạt 96%.

Cùng với đó, 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng và duy trì hoạt động Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng để hỗ trợ các đối tượng yếu thế. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện trên địa bàn Thành phố có 1.180 địa chỉ tin cậy nhà - tạm lánh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của một số sở, ban, ngành chưa thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo. Nguồn lực chi cho công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại một số ngành, địa phương còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ ở cấp huyện, cấp xã có sự thay đổi, luân chuyển nhiều, đặc biệt ở cấp cơ sở, cán bộ kiêm nhiệm quá nhiều công việc...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, phụ nữ Thủ đô không ngừng phát triển, khẳng định vai trò và vị thế, có đóng góp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, lực lượng nữ trí thức và nữ lãnh đạo, quản lý luôn là lực lượng tiên phong đi đầu.

“Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cấp của thành phố ngày càng tăng. Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiếm 25%. Các nữ lãnh đạo, quản lý các cấp không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo, cán bộ và quần chúng nhân dân tín nhiệm” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Hà Nội tặng quà Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Hà Nội tặng quà Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn cũng nêu thực tế, nhiều vùng quê còn không ít phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống, công việc. Vì thế, các cấp Hội phụ nữ cần chung tay để có thêm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đó là thường xuyên, liên tục tạo công ăn việc làm, hướng nghiệp, đào tạo nghề giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, đặc biệt quan tâm hỗ trợ trẻ em gái.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn trao tặng quà và 120 triệu đồng tới Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố cũng trao tặng xe đạp cho 10 trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.