Hà Nội bố trí gần 1.700 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng vùng đồng bào dân tộc

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô, TP Hà Nội đã ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù. Theo đó, hàng ngàn tỷ đồng đã được bố trí. Nhiều công trình hạ tầng được xây dựng mới, nâng cấp góp phần thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào dân tộc.

Nhà văn hóa thôn Liên Bu, xã Minh Quang, huyện Ba Vì 
Năm 2013, UBND TP ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015”. Theo kế hoạch, TP sẽ đầu tư 186 nhóm dự án cho 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số tiền là 2.012 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện, mặc dù còn có nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là do nguồn lực hạn chế, song từ năm 2013 đến 2015, TP cũng đã bố trí 837,5 tỷ đồng cho 105 dự án. Đến nay, 105 dự án đã hoàn thành.
Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI về các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân tộc, ngày 15/7/2016 của UBND TP tiếp tục ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020.
Căn cứ đề xuất của UBND TP, ngày 6/12/2016, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, phê duyệt kinh phí đầu tư cho các dự án theo Kế hoạch số 138/KH-UBND là 1.000 tỷ đồng với tổng số 69 dự án. Cụ thể, lĩnh vực y tế (1 dự án) 7 tỷ đồng; lĩnh vực giao thông 40 dự án 716,8 tỷ đồng; lĩnh vực trường học (19 dự án) 173 tỷ đồng; lĩnh vực thủy lợi 9 dự án 103,2 tỷ đồng.
Đến nay, ngân sách TP đã cấp 850 tỷ đồng để triển khai thực hiện. Hầu hết các dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư, các địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch vốn đã giao, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu về đầu tư cơ sở hạ tầng.