Hà Nội cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã tiếp ông Keigo Shiomi - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo khu vực châu Á và châu Đại Dương tới trao đổi các nội dung liên quan đến dự án TP thông minh tại khu vực phía Bắc Hà Nội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo khu vực châu Á và châu Đại Dương Keigo Shiomi.
Tại buổi tiếp, ông Keigo Shiomi đã trao đổi về tiến độ triển khai dự án TP thông minh và một số dự án khác đang được Tập đoàn Sumitomo phối hợp cùng Tập đoàn BRG nghiên cứu đầu tư, hợp tác phát triển. Đại diện lãnh đạo Sumitomo và BRG cam kết sẽ nhanh chóng hoàn thành dự án TP thông minh để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Thủ đô. Ông Keigo Shiomi đồng thời bày tỏ mong muốn TP Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các dự án đầu tư của Tập đoàn Sumitomo trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác ở nhiều lĩnh vực trên cơ sở của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng. Hoan nghênh Tập đoàn BRG đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Sumitomo là tập đoàn có uy tín của Nhật Bản, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, dự án TP thông minh đang được triển khai có thể xem là động lực cho trục Nhật Tân - Nội Bài và đây là một trong những trục phát triển quan trọng của Hà Nội. 
Khẳng định quan điểm của TP là luôn cố gắng cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo cần tập trung triển khai dự án TP thông minh theo tiến độ cam kết và đạt kết quả rõ nét ngay từ giai đoạn đầu của dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.