Hà Nội: Cháy nhà xưởng ở huyện Phú Xuyên

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đám cháy đã xảy ra tại cơ sở sản xuất gỗ, làm giày da ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm đe dọa đến các nhà xưởng lân cận.

Ngày 4/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với lực lượng công an xã và chính quyền xã Châu Can kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy tại cơ sở làm gỗ, sản xuất giày da.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút, ngày 4/8 đã xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất gỗ, làm giày da ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm đe dọa đến các nhà xưởng lân cận. Thông tin vụ cháy được báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã huy động đội hình nhanh chóng phối hợp xử lý, cứu hộ tài sản đồng thời xin chi viện lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Phú Xuyên đã điều động phương tiện và CBCS đến làm nhiệm vụ.

Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Phú Xuyên đã khống chế dập tắt đám cháy.
Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Phú Xuyên đã khống chế dập tắt đám cháy.

Đội hình tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy nhanh chóng được triển khai, các biện pháp ngăn cháy lan sang nhà lân cận được nhanh chóng thực hiện hiệu quả. Sau nỗ lực chữa cháy, khoảng 10 giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế và đến 12 giờ được dập tắt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, 2 cơ sở bị cháy là nhà khung thép mái tôn có tổng diện tích khoảng hơn 300m2. Các cơ sở này mới hoạt động trở lại được 22 ngày, một xưởng làm gỗ, và 1 xưởng sản xuất giày.

Vụ cháy không có thương vong về người, tài sản thiệt hại cơ quan chức năng đang thống kê và điều tra làm rõ nguyên nhân.