Hà Nội mang dáng dấp của thành phố âm nhạc

Mai Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Hà Nội. Xu hướng phát triển những không gian âm nhạc nhỏ trong lòng thành phố thời gian gần đây ngày càng nhận được sự đón nhận tích cực của rất nhiều thính giả.

Nhạc cổ điển tại các ô cửa sổ Nhà hát Lớn là đặc sản của Garden Music. Ảnh: Linh Anh
Nhạc cổ điển tại các ô cửa sổ Nhà hát Lớn là đặc sản của Garden Music. Ảnh: Linh Anh

Tôi rất thích cảm giác lang thang quanh khu vực hồ Gươm vào dịp cuối tuần, được hòa vào tình yêu âm nhạc của người Hà Nội nhiều thế hệ. Không gian mà thường ngày tấp nập còi xe, thì cuối tuần trở thành “sân khấu” của các bạn trẻ với những điệu nhảy flashmob hiện đại, đâu đó nơi những góc phố hay quán cà phê, trước cửa Bưu điện Hà Nội, nhóm nghệ sĩ đã đứng tuổi mở hộp đàn, say mê, ngẫu hứng kéo một vài bản nhạc lãng mạn về Hà Nội xưa cũ. Nhất là vào vào những ngày mùa xuân, sáng cuối tuần, trong sự tươi mới, ấm áp của tiết trời hòa quyện với tiếng violon du dương càng khiến tôi thấy yêu Hà Nội, cách đó vài trăm mét là tiếng sáo của người nghệ sĩ đường phố nhẹ nhàng mà sâu lắng, những bản nhạc du dương giúp lòng người lắng lại, cảm nhận chính mình giữa đời sống hối hả, nhộn nhịp. Ngồi bên vỉa hè, chàng thanh niên dù chỉ với tiếng đàn ghi ta và giọng hát mộc nhưng lại cuốn hút bao người nghe, xem. Tối đến, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên sôi động hơn bởi sự xuất hiện của nhiều sân khấu âm nhạc đủ màu sắc.

Tất cả những gì chúng ta dễ dàng cảm nhận được là sự gần gũi, phóng khoáng của không gian đường phố kết hợp với lối trình diễn ngẫu hứng của các nghệ sĩ luôn đem lại cảm hứng cho người xem. Với âm nhạc đường phố, bất cứ đâu cũng có thể thành sân khấu và ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ.

Được ví như một thánh đường âm nhạc, Nhà hát Lớn Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, chất lượng, với sự góp mặt của những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Mới đây, Vườn âm nhạc - garden music, nằm trong khuôn viên Nhà hát Lớn trở thành địa chỉ mới phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng Thủ đô. Concept nhạc tại đây được chia theo buổi. Buổi sáng 9h - 12h biểu diễn nhạc cụ dân tộc, buổi chiều 13h - 18h biểu diễn nhạc cổ điển, buổi tối 19h30 - 22h biểu diễn nhạc hiện đại, được trình diễn bởi các ban nhạc và các ca sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của không gian âm nhạc này là nhạc cụ dân tộc được ưu tiên trình diễn nhằm phát huy và bảo tồn văn hóa, đồng thời giới thiệu đến khách du lịch quốc tế.

Rõ ràng là, không chỉ các nhà hát lớn với các show âm nhạc được đầu tư hoành tráng, những không gian âm nhạc nhỏ gần gũi, ấm cúng cũng luôn được công chúng Thủ đô yêu thích và ngày càng được lòng nhiều thế hệ. Có thể kể đến rất nhiều cái tên đã quen thuộc với công chúng Thủ đô từ nhiều năm nay như Phòng trà Trịnh ca dành cho fan nhạc Trịnh, Trixie cafe & lounge, Sweet home lounge, Acoustic xafe, Xóm cà phê, Phố ca... Mới hơn là Mây lang thang hay một số quán cà phê ca nhạc quy mô nhỏ khác... Họ không chỉ đến đây để thưởng thức nghệ thuật, mà thực sự trở thành nơi “tri âm” của nhiều thế hệ thính giả Thủ đô. Với giá cả thuộc nhiều phân khúc, không gian bài trí cũng như lựa chọn dòng nhạc theo phong cách, hay sự góp mặt của những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình một không gian để đắm chìm trong sự thư giãn ngọt ngào, xua đi những mệt mỏi, áp lực cuộc sống.

Sự phát triển nhanh của những không gian âm nhạc thời gian gần đây khiến Hà Nội mang dáng dấp mới của một thành phố âm nhạc. Cũng là một trong những yếu tố để truyền giữ, kết nối giữa các thế hệ, quảng bá âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.