Hà Nội: Mang Tết đến sớm với các công nhân môi trường đô thị

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 25/1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Phạm Quang Thanh đã tới thăm, tặng quà Tết và động viên đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông và Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tây Đô (thuộc Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội).

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh động viên đoàn viên, công nhân lao động Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tây Đô
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh động viên đoàn viên, công nhân lao động Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tây Đô

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo với lãnh đạo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người lao động. Theo đó, trong dịp Tết nguyên đán năm nay, doanh nghiệp cùng với Công đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, như: Tặng quà, chi trả lương, thưởng Tết… với mục tiêu 100% người lao động đều có Tết.

Theo Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông, hiện Công ty có trên 600 lao động; chế độ lương, thưởng của người lao động trong Công ty ngày càng được nâng cao với mức lương trung bình năm 2023 là 12,3 triệu đồng/người/tháng (tăng trên 13% so với năm 2022). Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty thưởng Tết cho người lao động bình quân 3 triệu đồng/người; đồng thời, hỗ trợ 30 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ở nhà thuê với mức tiền từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng.

Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh tặng quà cho Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông
Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh tặng quà cho Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông

Công ty Cổ phần môi trường Tây Đô có gần 300 đoàn viên, người lao động thực hiện công việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 5 phường quận Tây Hồ, góp phần làm nên môi trường Thủ đô thêm xanh - sạch - đẹp. Với đặc thù công việc, đại đa số cán bộ công nhân viên làm việc trong môi trường vất vả, nặng nhọc nên lãnh đạo và Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động. Trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn, công ty dự kiến thưởng Tết cho mỗi người lao động 6 triệu đồng và thưởng thêm cho lực lượng trực Tết. Công đoàn công ty cũng có những phần quà ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động.

Sau khi nắm bắt thông tin từ các đơn vị, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực từ phía chủ doanh nghiệp cũng như Công đoàn cơ sở trong việc chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; những nỗ lực, cố gắng của chính bản thân công nhân lao động vượt qua khó khăn gắn bó với doanh nghiệp.

Tại buổi thăm hỏi, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đã gửi lời chúc tới lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân lao động một năm mới bình an, hạnh phúc, nhiều thành công và trực tiếp tặng 100 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà Tết) cho 100 công nhân lao động hai công ty; tặng tập thể mỗi doanh nghiệp 1 thùng quà Tết.

50 suất quà được trao cho 50 người lao động có hoàn cảnh khó khăn Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tây Đô
50 suất quà được trao cho 50 người lao động có hoàn cảnh khó khăn Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tây Đô

Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ TP cũng đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm chu đáo tới người lao động về điều kiện làm việc, an toàn lao động; thiết thực chăm lo vật chất, động viên tinh thần cho người lao động.

Xúc động đón nhận món quà Tết từ lãnh đạo LĐLĐ TP, chị Nguyễn Thị Ngọc - Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông cho biết, hoàn cảnh gia đình chị khó khăn khi bản thân mang bệnh ung thư đại tràng, con cũng bị bệnh, Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty thường xuyên quan tâm, hỗ trợ vật chất, động viên về tinh thần.

"Hôm nay, được lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng quà, tôi thực sự rất cảm động, ấm áp. Đây là động lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi cố gắng, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”- chị Ngọc chia sẻ.

Còn chị Lương Thị Hiền – Công nhân thu gom rác Tổ Nhật Tân, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tây Đô chia sẻ, 23 năm gắn bó với công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường nhưng có tới 22 năm chị trực dọn vệ sinh giao thừa. Mặc dù muốn trở về đón giao thừa với gia đình nhưng vì công việc, muốn góp sức tạo môi trường xanh - sạch - đẹp ngay từ ngày đầu tiên của năm mới nên chị cùng đồng nghiệp luôn cố gắng.

"Đón nhận những món quà từ tổ chức Công đoàn, cá nhân tôi nói riêng và mọi người trong Công ty nói chung đều rất vui, món quà giúp tiếp thêm tinh thần để người lao động trong dịp Tết”- chị Hiền bày tỏ.