Hà Nội: Mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường ùn tắc từ chiều tới tối 1/8

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/8, trận mưa dông xối xả kèm sấm sét kéo dài từ 15 giờ đã khiến giao thông tại một số khu vực của Hà Nội rơi vào ùn ứ, đặc biệt là giờ cao điểm tan tầm. Tới 19 giờ tối, nhiều người tới vẫn "chôn chân" trên phố dưới trời mưa rả rích.

Hơn 15 giờ chiều 1/8 Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra thông tin cảnh báo mưa dông, tố, lốc trên khu vực nội thành Hà Nội.

Trung tâm cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang gây mưa trên khu vực quận Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Oai, Thường Tín có xu hướng mở rộng về phía các quận nội thành Hà Nội.

Hà Nội: Mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường ùn tắc từ chiều tới tối 1/8 - Ảnh 1

Cảnh báo: trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông cho khu vực các quận nói trên, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều khu vực nội thành Hà Nội trời tối sầm trong chiều 1/8/2023. Ảnh: FB CCHN
Nhiều khu vực nội thành Hà Nội trời tối sầm trong chiều 1/8/2023. Ảnh: FB CCHN

Đến 17 giờ 55 phút, Trung tâm tiếp tục đưa ra thông tin cảnh báo về úng một số khu vực tại nội thành Hà Nội.

Hà Nội: Mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường ùn tắc từ chiều tới tối 1/8 - Ảnh 2
Ảnh: Phương Ngân
Ảnh: Phương Ngân
Giờ cao điểm tan tầm chiều 1/8 tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: FB THGB
Giờ cao điểm tan tầm chiều 1/8 tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: FB THGB
Lúc 19 giờ tối 1/8, giao thông nhiều khu vực vẫn ùn ứ. Ảnh: FBCCHN
Lúc 19 giờ tối 1/8, giao thông nhiều khu vực vẫn ùn ứ. Ảnh: FBCCHN

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai  do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Ảnh: Z.Huy
Ảnh: Z.Huy
Ảnh: Hoàng Hưng
Ảnh: Hoàng Hưng
Phố Giáp Nhất lúc 19 giờ 30 phút vẫn tắc. Ảnh: Nguyễn Thanh Phong
Phố Giáp Nhất lúc 19 giờ 30 phút vẫn tắc. Ảnh: Nguyễn Thanh Phong