Hà Nội sẽ tăng cường thanh kiểm tra thực hiện an toàn, vệ sinh lao động

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) TP Hà Nội năm 2018 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. TP coi đây là tháng tuyên truyền, bảo đảm công tác ATVSLĐ thành công để giảm thiểu số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) xảy ra so với năm trước. Trong và sau Tháng hành động, TP sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đến những DN, cơ quan, làng nghề dễ xảy ra mất an toàn lao động”.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) TP Hà Nội Khuất Văn Thành nhấn mạnh như vậy tại buổi họp Triển khai Kế hoạch hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2018, diễn ra sáng 27/4. 
Phó Trưởng Thường trực Ban Tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ Khuất Văn Thành lưu ý các đơn vị chuẩn bị thật tốt cho Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho biết, tại thời điểm này các công việc chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ TP Hà Nội năm 2018 cơ bản đã được hoàn tất.

Lễ phát động Tháng hành động sẽ được tổ chức vào sáng 5/5, tại Cụm Công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội với 1.500 người tham gia (đại biểu khách mời: 200 người và lực lượng tham gia lễ phát động 1.300 người, chia làm 5 khối, bao gồm: Công nhân và người lao động, lực lượng Công an PCCC, lực lượng Công an TP, lực lượng quân đội Bộ Tư lệnh Thủ đô, Lực lượng y tế).

Chủ đề của Tháng Hành động là Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Tháng hành động VSATLĐ sẽ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các DN, người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

“Tháng Hành động sẽ thúc đẩy các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để cải thiện nơi làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Qua đó, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh” - ông Hồng Dân nhấn mạnh.

Đánh giá về công tác ATVSLĐ năm 2017, ông Nguyễn Hồng Dân cho hay, do làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền Luật ATVSLĐ nên ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN, công nhân và người lao động được nâng cao và có chuyển biến tích cực.

Nhiều đơn vị, DN đã chủ động xây dựng bộ máy làm công tác ATVSLĐ, đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, cải thiện công nghệ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động. Do đó, nhiều sự cố, nguy cơ mất an toàn lao động, cháy, nổ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời góp phần bảo vệ môi trường, tính mạng, sức khỏe của người lao động và cộng đồng dân cư.

Trong năm 2017, các ngành kiểm tra liên ngành đã phát hiện thiếu sót, tồn tại trong công tác ATVSLĐ tại các DN và đã kiến nghị, yêu cầu các đơn vị, DN chấn chỉnh khắc phục tồn tại, sai phạm. Các đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ 21 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ vi phạm quy định, xử phạt vi phạm hành chính 415 triệu đồng và có 847 kiến nghị qua kiểm tra 53 DN.

Về tình hình TNLĐ, theo số liệu của các địa phương, đơn vị cơ sở đã báo cáo và qua quá trình điều tra năm 2017, trên địa bàn TP đã xảy ra 254 vụ làm 269 người lao động bị thương vong (nạn nhân là đối tượng giao kết Hợp đồng lao đồng lao động), trong đó có 29 vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 31 người chết và 4 người bị thương nặng; 112 vụ TNLĐ (nạn nhân là đối tượng không theo hợp đồng lao động) làm 8 người chết và 9 người bị thương nặng.

Ngoài ra, trong năm 2017, trên địa bàn TP xảy ra 19 vụ TNLĐ được hưởng chế độ TNLĐ (19 người chết); 1 vụ cháy nghiêm trọng (8 người chết, 2 người bị thương nặng).

Tuy rằng, số vụ TNLĐ nghiêm trọng có số người tử vong giảm 10 vụ, số người chết giảm 12 người, nhưng số người bị thương nặng tăng 53 người so với năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là tai nạn ngã cao, điện giật và tập trung trong ngành xây dựng. Nạn nhân của các vụ TNLĐ hầu hết là lao động phổ thông, ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đến ngày 15/1/2018, đoàn điều tra TNLĐ TP Hà Nội đã điều tra và kết luận 25/29 vụ, các cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án đối với 2 vụ TNLĐ.