Hà Nội tạo việc làm mới cho trên 200.000 người lao động trong 11 tháng

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 11 tháng của năm 2023, TP Hà Nội giải quyết việc làm cho 200.280 lao động, đạt 123,6% kế hoạch giao trong năm. Sở LĐTB&XH Hà Nội ước hết năm 2023, TP Hà Nội tạo việc làm mới cho 212.000/162.000 lao động, đạt 130% kế hoạch giao trong năm.

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã thông tin về công tác Việc làm – An toàn lao động tháng 11/2023. Để tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động, trong tháng 11, TP đã giải quyết việc làm cho 14.103 lao động (tính đến ngày 15/11/2023).

11 tháng của năm 2023, TP Hà Nội tạo việc làm mới cho 200.280 người lao động. Ảnh: Trần Oanh.
11 tháng của năm 2023, TP Hà Nội tạo việc làm mới cho 200.280 người lao động. Ảnh: Trần Oanh.

Trong đó, giải quyết việc làm cho 2.843 lao động từ nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 164,6 tỷ đồng; lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm là 1.660 lao động; lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng việc làm của các DN và qua các hình thức khác 9.600 người.

Trong tháng 11/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 720 đơn vị, DN tham gia. Các DN có tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 12.805 người, số lao động được tuyển dụng tại phiên là 4.932 người.

Cũng trong tháng, Sở LĐTB&XH Hà Nội tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 6.737 trường hợp, với số tiền hỗ trợ 179,2 tỷ đồng. Và hỗ trợ học nghề cho 34 người lao động bị mất việc làm, số tiền hỗ trợ học nghề 139,5 triệu đồng.

Như vậy, 11 tháng của năm 2023, TP Hà Nội giải quyết việc làm cho 200.280 người, đạt 123,6% kế hoạch giao trong năm; tăng 4.812 việc làm mới, tương đương tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tạo việc làm cho 38.095 lao động từ nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 1.957 tỷ đồng. Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm 16.975 người. Đã có 4.848 người lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Số lao động được cung ứng giới thiệu việc làm của các DN và qua các hình thức khác là 140.362 người.

Sở LĐTB&XH Hà Nội ước hết năm 2023, TP Hà Nội tạo việc làm mới cho 212.000/162.000 lao động, đạt 130% kế hoạch giao trong năm.  

Theo Sở LĐTB&XH Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, các nhiệm vụ TP giao đều được Sở triển khai theo kế hoạch, chương trình công tác đã xây dựng. Các chỉ đạo thường xuyên, đột xuất cũng được Sở khẩn trương thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều được đẩy nhanh thực hiện, đến nay đã hoàn thành kế hoạch mà HĐND, UBND TP đề ra. Dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 2,97%; tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo năm 2023 đạt 73,2%; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 0,04%, tương đương còn 1.000 hộ nghèo.

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, cai nghiện ma túy được các quận, huyện, thị xã quan tâm thực hiện. Trong đó, chỉ tiêu giải quyết việc làm và cai nghiện ma túy đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được TP quan tâm, chăm lo đầy đủ; công tác thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất được thực hiện kịp thời.