Hà Nội: Thăm hỏi, tặng quà Tết cho 119 người có uy tín

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô.

Theo đó, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết 119 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô tại 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân trao tặng quà Tết cho người có uy tín huyện Ba Vì.
Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân trao tặng quà Tết cho người có uy tín huyện Ba Vì.

Tại các địa phương, lãnh đạo Ban Dân tộc TP Hà Nội đã ân cần hỏi thăm và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người có uy tín và gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng thời, biểu dương và ghi nhận người có uy tín của các huyện trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong phát huy vai trò của mình tại địa phương.

Chúc Tết người có uy tín tại huyện Ba Vì, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh công tác dân tộc luôn được Thành uỷ - HĐND - UBND TP Hà Nội quan tâm, coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì vậy, dịp Tết Nguyên đán hằng năm, TP và các địa phương đều thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dành cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Chúng tôi mong muốn đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và nhân dân tại địa phương tham gia các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới…” - ông Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh.

Trước sự quan tâm, động viên, chia sẻ của lãnh đạo Ban Dân tộc TP Hà Nội, người có uy tín các huyện bày tỏ vui mừng, hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu; chấp hành nghiêm và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình để góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.