Hà Nội: Thêm trường Đại học thuộc ngoại thành tính toán cho sinh viên trở lại trường

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 2/11, có thêm một số trường ĐH đóng trên địa bàn TP Hà Nội có kế hoạch cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp trong tháng 11/2021.

Dự kiến “mở cửa” trong tháng 11/2021
Có địa điểm tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ- huyện ngoại thành đang là vùng 1, trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao đã sẵn sàng phương án đón sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp.
Theo TS. Nguyễn Duy Quyết, Hiệu trưởng nhà trường thì qua rà soát, trường có tổng hơn 1.000 sinh viên, trong đó hơn 2/3 sinh viên đã tiêm vaccine phòng, chống Covid- 19. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêm đủ 2 mũi vaccine. Cơ sở vật chất của trường rộng rãi, đã vệ sinh, khử khuẩn nên đảm bảo “3 tại chỗ” nếu sinh viên trở lại trường.
Dự kiến, ngày 15/11, sau khi rà soát tiêm vaccine đối với sinh viên năm nhất, trường sẽ cho 323 sinh viên năm nhất (K54) đến trường. Nếu dịch được kiểm soát tốt, sau tết, trường tiếp tục cho sinh viên năm cuối (K51) đến trường để đảm bảo chương trình học.
“Tuy nhiên, đây mới là kế hoạch dự kiến vì trường có điểm “vướng” bởi đang có khu cách ly tập trung hoạt động. Trường mới có văn bản kiến nghị, xin được bàn giao lại cơ sở vật chất trước 15/11 để tiến hành vệ sinh, khử khuẩn; đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để xác định mức độ an toàn và cho phép mở cửa đón sinh viên trở lại học tập”- TS. Nguyễn Duy Quyết cho biết.
 Công tác vệ sinh, khử khuẩn tại trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội được thực hiện thường xuyên
Cũng nằm tại địa bàn huyện Chương Mỹ, trường ĐH Lâm nghiệp đã lên phương án dự kiến cho sinh viên trở lại trường trong tháng 11/2021.
GS.TS Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát và TP cho phép, nhà trường dự kiến sẽ đón sinh viên năm cuối trở lại trường để hoàn thành các nhiệm vụ học tập trước ngày 20/11. Nhóm sinh viên này khi quay trở lại trường sẽ được bố trí ở tại khu Ký túc xá để đảm bảo các điều kiện an toàn. Tháng 12/2021, căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương và TP, nếu ổn định trường sẽ tiếp tục cho các khóa còn lại đi học.
Theo GS.TS Trần Văn Chứ, việc quay trở lại trường sẽ rất cẩn trọng, sinh viên phải có giấy xác nhận đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 tại các cơ sở y tế và trường có bộ phận chuyên môn thực hiện test nhanh; đồng thời yêu cầu sinh viên tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.
Cân nhắc và thận trọng
Một số trường ĐH thuộc ngoại thành như Học viện Nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa có kế hoạch cho sinh viên quay trở lại. Số lượng sinh viên lớn, chủ yếu ở các tỉnh, nhiều sinh viên chưa được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid- 19, tình hình dịch Covid- 19 tại Hà Nội mấy ngày gần đây có diễn biến phức tạp… là những lý do trường tuy đã có phương án nhưng chưa triển khai cho sinh viên học trực tiếp.
 Nhiều trường ĐH thận trọng trong việc đón sinh viên trở lại
Với các trường ĐH ở nội thành, trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã lên lịch cho sinh viên học trực tuyến đến hết tháng 11 và chưa có kế hoạch học trực tiếp. Trường ĐH Ngoại thương mới khảo sát sơ bộ về tình hình tiêm vaccine cũng như tâm tư, nguyện vọng của sinh viên về việc đi học trở lại. Theo đó, rất khó thực hiện việc đón tất cả sinh viên quay trở lại trường trong vài tuần tới vì lượng sinh viên tiêm phủ 2 mũi vaccine chưa cao.
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chủ động phối hợp với y tế phường tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ, giảng viên và một số sinh viên ở tại Hà Nội; tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc quy định 5K, các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Nhà trường cũng tích cực triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn phòng học, chuẩn bị các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch; tăng cường thêm nước rửa tay, dung dịch sát trùng, khẩu trang, nhiệt kế hồng ngoại để phục vụ công tác đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên…. Mọi công tác chuẩn bị kỹ càng như vậy nhưng đến nay, do vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sinh viên di chuyển giữa các tỉnh thành về Hà Nội nên trường chưa có mốc thời gian cụ thể để đón sinh viên trở lại.
Theo đại diện trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội, việc cho phép sinh viên đi học lại còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố nên đơn vị chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể mở cửa trường học bởi ưu tiên cao nhất lúc này của nhà trường vẫn là an toàn trong phòng, chống dịch. 
Như vậy, thời điểm này mới chỉ có trường ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức có mốc đi học trực tiếp cho sinh viên. Cụ thể,  sinh viên năm cuối và năm thứ 4 sẽ đến trường học sau ngày 25/11/2021; sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 2 sẽ đi học từ sau ngày 15/12/2021; sinh viên năm thứ nhất chưa đến trường. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường đã xây dựng quy trình khoa học, chi tiết để cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện trước khi đến trường.

Việc học sinh, sinh viên trở lại trường là nhu cầu chính đáng

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa chủ trì cuộc họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc tăng cường triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ về đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe học sinh, an toàn học đường khi trường học mở cửa trở lại. Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng thống nhất cho rằng: Việc học sinh, sinh viên trở lại trường là nhu cầu chính đáng, do đó các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là UBND các tỉnh, TP cần coi đó là việc quan trọng, tạo điều kiện tối đa cho học sinh, sinh viên đến trường đảm bảo an toàn. Hai Bộ trưởng đồng thời trao đổi, thống nhất một số nội dung nhằm tăng cường triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe học sinh, an toàn học đường cho việc đi học trực tiếp; tổ chức tập huấn cho hệ thống trường học các kỹ năng về dự phòng, quản lý, chăm sóc và phòng chống Covid-19; nhất trí cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Bộ GDĐT và Bộ Y tế nhằm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe trong trường học khi học sinh, sinh viên trở lại trường theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128.