Hà Nội dự kiến thí điểm xe khách du lịch 2 tầng trước Tết Nguyên đán

Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 1382/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về triển khai thí điểm tuyến xe khách du lịch 2 tầng (City tour) phục vụ phát triển du lịch Thủ đô.

Theo đó, ngày 21/11/2017, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND TP Hà Nội tại cuộc họp về triển khai thí điểm tuyến xe khách du lịch 2 tầng (City tour) phục vụ phát triển du lịch Thủ đô.
Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản; lãnh đạo, đại diện các sở, ngành: GTVT, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TM&MT, Quy hoạch – Kiến Trúc, Du lịch, TT&TT, VH&TT, Công an TP; UBND các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa; Văn phòng UBND TP; đại điện lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (Transerco), Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.
 Xe buýt 2 tầng chạy thử nghiệm trên phố Tràng Tiền ngày 30/6.
Sau khi nghe báo cáo của Sở GTVT, ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND TP, thay mặt tập thể lãnh đạo UBND TP, Chủ tịch UBND TP kết luận: Thống nhất việc thí điểm xe khách du lịch 2 tầng (City Tour) phục vụ phát triển du lịch Thủ đô.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Tổng Công ty vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở GTVT, Công an TP và các quận, huyện có di tích lịch sử xây dựng tuyến du lịch cụ thể, khoa học, đảm bảo phục vụ khách du lịch một cách hiệu quả, tránh giờ cao điểm;
Tổng Công ty vận tải chủ trì phối hợp với Sở Du lịch, Sở TT&TT, Sở VH&TT tổ chức quảng bá, tuyên truyền và đưa các tuyến du lịch vào bản đồ số của TP;
Thời gian thí điểm trước Tết Nguyên đán (nếu chưa đủ phương tiện thì tổ chức thí điểm 1 tuyến).
Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ văn hóa của Việt Nam và không gian kiến trúc khu vực phố cổ, phố cũ để thiết kế quảng cáo trên xe cho phù hợp, chỉ nên quảng cáo phục vụ du lịch.
Trước đó, cuối tháng 6 vừa qua, xe City tour đã được Transerco đưa ra vận hành thử nghiệm thực tế trên một số tuyến phố trung tâm của Hà Nội và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách du lịch cũng như nhân dân Thủ đô. Trên cơ sở đó, liên ngành Sở GTVT, Sở Du lịch Hà Nội và Transerco đã xây dựng lộ trình, thời gian, các tiêu chí hoạt động cho tuyến City tour đầu tiên của TP.
Theo đó, tuyến buýt City tour sẽ có điểm đầu - cuối dự kiến được bố trí tại: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Quảng trường Nhà hát Lớn. Toàn tuyến có 14 điểm dừng đỗ gần các điểm tham quan gồm: Nhà hát Lớn, Bưu điện Hà Nội, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà thờ Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Nhà thờ Cửa Bắc, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò và 2 điểm dừng tại gần Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Tuyến City tour được sắp xếp lộ trình hoạt động theo 2 khung thời gian: Ngày thường và cuối tuần để phù hợp với tổ chức giao thông phục vụ khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm.
Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, qua tham khảo kinh nghiệm của một số nước về phát triển xe buýt 2 tầng và căn cứ thực tế, Sở đã thống nhất với Transerco, trong trường hợp có nhiều hành trình khác nhau, sẽ chọn mỗi hành trình một màu sơn riêng biệt. Việc lựa chọn phải đảm bảo nguyên tắc màu sơn xe nổi bật, đẹp, hấp dẫn, và đặc biệt là có bộ nhận diện về các điểm đến theo lộ trình.