Hà Nội - Tokyo đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã tiếp Chủ tịch Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á, Tổng Giám đốc Cục Công nghiệp và Lao động, Chính quyền đô thị Tokyo Yuji Fujita trước thềm diễn ra Hội nghị Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á lần thứ 16 (CPTA lần thứ 16) tại Hà Nội.

Cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á, Tổng Giám đốc Cục Công nghiệp và Lao động, Chính quyền đô thị Tokyo Yuji Fujita nhận thấy rằng, Hà Nội đã có nhiều sự thay đổi đáng kinh ngạc, điều này chứng tỏ kinh tế Thủ đô đang có sự phát triển vượt bậc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tiếp Chủ tịch Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á, Tổng Giám đốc Cục Công nghiệp và Lao động, Chính quyền đô thị Tokyo Yuji Fujita.

Theo ông Yuji Fujita, Hà Nội sở hữu những giá trị văn hóa lâu đời, đây chính là một lợi thế giúp Hà Nội thu hút thêm khách du lịch. Chủ tịch Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á bày tỏ hy vọng, thông qua hội nghị CPTA lần thứ 16, Tokyo và Hà Nội sẽ có cơ hội để tiếp tục trao đổi thông tin, đẩy mạnh việc hợp tác trong lĩnh vực du lịch trong tương lai.

Về phần mình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã thông tin tới Chủ tịch Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á về tình hình phát triển du lịch của Hà Nội trong thời gian qua. Theo đó, trong thời gian vừa qua, bình quân mỗi năm TP Hà Nội tiếp đón khoảng 24 triệu khách du lịch, trong đó có khoảng 5 triệu du khách quốc tế. Trong những năm qua, Nhật Bản luôn đứng vị trí thứ 3 về tăng trưởng du khách tới Hà Nội.

Chia sẻ về kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý Năm cho biết, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 5 mục tiêu lớn. Thứ nhất, tập trung vào hoạt động quảng bá tuyên truyền, qua đó giúp du khách biết tới Hà Nội nhiều hơn. Thứ hai, nâng cao chất lượng các điểm đến cũng như sản phẩm du lịch. Thứ 3, tăng cường cơ sở vật chất, kêu gọi đầu tư cho các khu vui chơi. Thứ 4, tăng cường công tác phát triển công nghệ thông tin, du lịch thông minh. Thứ 5, nâng cao việc bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực.

Nhân đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn thông qua Hội nghị CPTA lần thứ 16, các TP thành viên sẽ tích cực hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển du lịch.