Hà Nội trang hoàng cờ mừng Ngày Giải phóng miền Nam

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), nhiều tuyến phố của Hà Nội đã được trang trí cờ, biểu ngữ rực rỡ. rn

Với dòng chữ “Chào mừng 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”; “Tinh thần Ngày Quốc tế 1/5 bất diệt” đã được nhiều tổ chức, cá nhân treo cờ phướn, biểu ngữ nhằm giúp người dân Thủ đô nhớ lại những ngày tháng lịch sử, một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của chính quyền, quân và dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.
Sau đây là một số hình ảnh ở các tuyến phố của Hà Nội:

 Nhà Hát lớn Hà Nội.
 Phố Tràng Tiền.
 Góc phố Đinh Tiên Hoàng.
 
 Trên đường Giảng Võ.
 
 Trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 Cột cờ Hà Nội.
 Phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân.
 Phó Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm.
 Tại quận Hà Đông.
 Tại quận Đống Đa.