Hà Nội: Xây dựng hướng đi riêng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tuyết Nhi
Chia sẻ Zalo

Ông Nguyễn Mạnh Phương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, việc áp dụng công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Đặc biệt là từng bước thay đổi phương thức sản xuất của người dân nông thôn Thủ đô...

TP Hà Nội đã và đang đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản an toàn.  
TP Hà Nội đã và đang đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản an toàn.  

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội hiện có trên 1.800 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động. Tuy nhiên, chỉ có hơn 50 HTX được ghi nhận là cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đây là con số còn rất khiêm tốn. Định hướng phát triển kinh tế nông thôn của Hà Nội trong giai đoạn 2021 - 2025 xác định sẽ ưu tiên xây dựng những mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng, an toàn thực phẩm và đặc biệt là tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực. Để đạt được mục tiêu trên, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất là đòi hỏi cấp thiết đặt ra đối với các HTX.

Bà Chị Cao Thị Thủy - Giám đốc HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa cho biết, HTX đã vạch định mục tiêu hướng tới xuất khẩu. Vì vậy, từ lâu HTX đã ứng dụng công nghệ cao từ việc đưa vào sản xuất giống lúa chất lượng JO2 đến việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, chăm sóc và thu hoạch lúa.

“Trên diện tích 310ha, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã giúp HTX tiết giảm chi phí, nhân công lao động và góp phần tận dụng hết các phụ phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Sau khi thu hoạch, ngoài sản phẩm chính là sản phẩm mang thương hiệu Gạo Khu Cháy, HTX còn thu được một khoản kinh phí không nhỏ từ việc thu hoạch và bán rơm để làm thức ăn chăn nuôi, làm nấm rơm hoặc phân hữu cơ tốt cho đồng ruộng” - bà Cao Thị Thủy chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Phương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện nay, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã xây dựng mới được 16 vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa; 3 mô hình chuyển đổi sản xuất lúa - cá tại 19 xã thuộc 8 huyện, quy mô 1.117ha. Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao, cao hơn các giống lúa khác khoảng 27,3 triệu đồng/ha/vụ.

“Việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp nói chung và của các hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội nói riêng. Việc áp dụng công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Đặc biệt là từng bước thay đổi phương thức sản xuất của người dân nông thôn” - ông Nguyễn Mạnh Phương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Phương cho biết, việc áp dụng công nghệ dù mang lại hiệu quả tích cực, tuy nhiên, để nhân rộng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao lại là bài toán không dễ.

Theo đó, Hà Nội cần có hướng đi riêng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất, tập trung phát triển các chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ. Hình thành các kênh phân phối. Phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái…

“Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu cho TP hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, trình HĐND TP thông qua vào tháng 7/2023. Bên cạnh đó, thực hiện cơ cấu lại sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt theo mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm diện tích trồng lúa, tập trung phát triển lúa gạo theo hướng tăng cơ cấu giống lúa chất lượng. Mở rộng diện tích trồng rau, tăng diện tích hoa, cây cảnh hàng năm” - ông Nguyễn Mạnh Phương cho hay.