Hà Tĩnh: Cấp bách “canh lửa, giữ rừng”

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay ở tỉnh Hà Tĩnh nhiệt độ giao động phổ biến từ 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trước tình hình đó, ngành kiểm lâm và các địa phương, đơn vị chủ rừng đang triển khai nhiều phương án cấp bách “canh lửa, giữ rừng”.

Lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng ở Hà Tĩnh lập chốt kiểm soát người ra vào những khu rừng trọng điểm dễ cháy
Lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng ở Hà Tĩnh lập chốt kiểm soát người ra vào những khu rừng trọng điểm dễ cháy

Nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh luôn tiềm ẩn. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 31/5 tại núi Động Nỏ, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà đã xảy ra cháy rừng, làm thiệt hại nhiều diện tích cây keo tràm, bạch đàn tái sinh.

Vụ cháy rừng vừa xảy ra tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà
Vụ cháy rừng vừa xảy ra tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, biên phòng và hàng trăm người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy mới được khống chế, dập tắt.

Các lực lượng tập trung dập lửa, ngăn chặn đám cháy lan ra diện rộng
Các lực lượng tập trung dập lửa, ngăn chặn đám cháy lan ra diện rộng

“Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm đếm diện tích rừng bị cháy, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên gây cháy rừng. Qua vụ cháy, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho Nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát người vào rừng, nhất là trong những ngày cao điểm nắng nóng gay gắt”, ông Lê Viết Bình- Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc thông tin.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 120.000 ha rừng (thông, keo, bạch đàn tái sinh) dễ cháy
Tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 120.000 ha rừng (thông, keo, bạch đàn tái sinh) dễ cháy

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có khoảng 120.000 ha rừng (thông, keo, bạch đàn tái sinh) dễ cháy. Trong những ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chỉ số khô hạn cao, các địa phương, đơn vị chủ rừng đang triển khai nhiều phương án cấp bách “canh lửa, giữ rừng”.

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh duy trì trực gác 24/24h tại các chòi canh lửa
Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh duy trì trực gác 24/24h tại các chòi canh lửa

Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, đơn vị hiện quản lý 20.315 ha rừng và đất lâm nghiệp. Đặc thù tiểu vùng khí hậu, có những ngày gió Tây Nam thổi mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

“Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phương án phòng chống cháy rừng cụ thể, sát thực tế, đơn vị luôn chủ động lực lượng trực gác 24/24h tại những khu rừng trọng điểm, dễ cháy. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát người ra vào rừng, thành lập nhóm phản ứng nhanh trên Zalo để kịp thời phát hiện, sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra”, ông Nguyễn Ngọc Lâm chia sẻ.

Hàng trăm biển cảnh báo được lắp đặt tại những khu vực rừng dễ cháy
Hàng trăm biển cảnh báo được lắp đặt tại những khu vực rừng dễ cháy

Qua tìm hiểu được biết, bước vào mùa nắng nóng năm nay Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh và các địa phương, đơn vị chủ rừng đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR trong Nhân dân; tập trung tu sửa, nâng cấp, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống cháy.

Nắng nóng gay gắt, cấp dự báo cháy rừng ở Hà Tĩnh- cấp IV
Nắng nóng gay gắt, cấp dự báo cháy rừng ở Hà Tĩnh- cấp IV

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, ông Phan Thanh Tùng- Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, hiện nay nắng nóng gay gắt xảy trên diện rộng, cấp dự báo cháy rừng cấp IV.

“Ngành kiểm lâm đang đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy rừng. Duy trì lực lượng trực gác tại các chòi canh lửa, điểm trực camera, lập các chốt kiểm soát người ra vào rừng. Rà soát phương án 4 tại chỗ, chủ động phát hiện sớm các điểm phát lửa để kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy”, ông Phan Thanh Tùng chia sẻ.