Hà Tĩnh: Khai trương du lịch “Trang thơ hòa sóng biển”

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 22/4, tại Khu du lịch Xuân Thành (huyện Nghi Xuân), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2023 với chủ đề “Hà Tĩnh- Trang thơ hòa sóng biển.

Không gian khai trương du lịch “Hà Tĩnh- Trang thơ hòa sóng biển”
Không gian khai trương du lịch “Hà Tĩnh- Trang thơ hòa sóng biển”
Các đại biểu, người dân, du khách tham dự khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023
Các đại biểu, người dân, du khách tham dự khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023

Tham dự lễ khai trương có Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, TP trong nước cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu phát biểu khai trương du lịch biển năm 2023
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu phát biểu khai trương du lịch biển năm 2023

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu tự hào khẳng định, Hà Tĩnh có tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng, nhiều di tích, danh thắng, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể nổi tiếng gần xa. Đặc biệt, nơi đây được thiên nhiên đặc ân ban tặng 137km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp như: Xuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải, Quỳnh Viên, Thiên Cầm, Kỳ Xuân, Kỳ Nam... nước biển xanh trong, cát trắng mịn màng, không gian hoang sơ, kỳ bí.

Vùng đất Hà Tĩnh tự hào có Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, những làn điệu dân ca Ví, Giặm, ca trù, Trò Kiều và rất nhiều khu di tích, danh thắng, sản phẩm du lịch độc đáo. Người Hà Tĩnh mộc mạc, chân tình, mến khách. Với những tiềm năng, lợi thế về du lịch, những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đầu tư, khai thác hiệu quả các hoạt động du lịch, dịch vụ, tạo điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng hấp dẫn, lý thú cho du khách.

Hà Tĩnh là điểm sáng trong thu hút đầu tư với những dự án đã và đang được triển khai, nhất là dọc tuyến ven biển. Điều đó cho thấy những tiềm năng, thế mạnh của du lịch Hà Tĩnh đang được các nhà đầu tư quan tâm, khai thác xứng tầm, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu tại đêm khai trương du lịch biển
Chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu tại đêm khai trương du lịch biển

Tại đêm khai trương du lịch biển, các đại biểu và đông đảo người dân, du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm các trường đoạn: Đất thi nhân nguồn cội, nguồn thơ; Chuyện tình người Hà Tĩnh và “Khát vọng vươn xa cùng cánh sóng”.

Các trường đoạn trong chương trình nghệ thuật đã làm nổi bật những giá trị, bản sắc văn hóa của vùng đất, con người Hà Tĩnh
Các trường đoạn trong chương trình nghệ thuật đã làm nổi bật những giá trị, bản sắc văn hóa của vùng đất, con người Hà Tĩnh

Các trường đoạn trong chương trình nghệ thuật đã làm nổi bật những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của vùng đất, con người trên quê hương núi Hồng, sông La vừa mang hơi thở trẻ trung, sôi động của Hà Tĩnh hôm nay. Dấu ấn của các trường đoạn cũng nêu bật, khắc họa bức tranh du lịch Nghi Xuân nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung luôn sinh động, đầy tiềm năng và hấp dẫn để mọi người cùng khám phá, trải nghiệm. 

Màn pháo hoa  nghệ thuật chào mừng thành công khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023
Màn pháo hoa  nghệ thuật chào mừng thành công khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023

Sau chương trình nghệ thuật, các đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng thức màn pháo hoa gồm 180 giàn, kéo dài 15 phút lung linh, rực rỡ sắc màu tại khu du lịch biển Xuân Thành.