Hà Tĩnh: Nhà phao "cứu cánh" cho người dân nơi rốn lũ Hương Khê

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa về, nước dâng lên, nhà phao đã và đang góp phần giúp người dân xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), phòng tránh lũ an toàn.

Chủ động ứng phó với mưa lũ

Trước đây, vào mùa mưa lũ người dân vùng rốn lũ xã Điền Mỹ luôn thấp thỏm lo âu, tìm phương án sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Dù đã chủ động ứng phó, nhưng không ít lần mưa lũ ập đến bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay, nhiều tài sản tích góp đã bị cuốn trôi theo theo dòng lũ dữ.

Nhà phao được lắp đặt nhiều thùng phuy cỡ lớn và sẽ nổi lên khi nước lũ dâng cao 
Nhà phao được lắp đặt nhiều thùng phuy cỡ lớn và sẽ nổi lên khi nước lũ dâng cao 

Sống chung với lũ, từng phải hứng chịu nhiều mất mát do mưa lũ gây ra, gần đây vợ chồng ông Nguyễn Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Châu ở xã Điền Mỹ đã làm 2 nhà phao tránh lũ, tổng diện tích sử dụng gần 100m2. .Nhà được thiết kế bằng khung thép chịu lực, mái lợp tôn, phía dưới lắp đặt nhiều thùng phuy cỡ lớn.

Đồ đạc, lương thực được ông Nguyễn Văn Vinh cất trong nhà phao phòng tránh bị hư hỏng, cuốn trôi do mưa lũ  
Đồ đạc, lương thực được ông Nguyễn Văn Vinh cất trong nhà phao phòng tránh bị hư hỏng, cuốn trôi do mưa lũ  

Ông Vinh cho biết, 2 nhà phao cơ bản giúp gia đình ông phòng tránh lũ an toàn. Trong đó 1 nhà dùng để rơm rạ, các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho vật nuôi; nhà còn lại là nơi để lúa, ngô, thực phẩm, các vật dụng sinh hoạt và cũng là chỗ tránh trú cho người nếu mưa lũ xẩy ra.

“Nước lũ dâng cao, các thùng phuy sẽ nâng cả 2 nhà nổi lên mặt nước, còn khi nước lũ rút xuống, nhà phao trở về vị trí ban đầu. Trải qua nhiều trận lũ lớn, các nhà phao đã phát huy hiệu quả, giúp gia đình phòng tránh lũ an toàn” - ông Vinh chia sẻ.

Có căn nhà nằm sát bờ sông Ngàn Sâu, vậy nhưng nhiều năm nay gia đình anh Trần Thanh Hải ở xã Điền Mỹ luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi mùa mưa lũ đến. Anh Hải cho biết, nhà phao rộng khoảng 60m2 vừa là nơi để gia đình sinh hoạt, ăn ở, vừa phục vụ kinh doanh buôn bán các mặt hàng.

Nhà phao vừa là nơi để gia đình anh Trần Thanh Hải sinh hoạt, vừa phục vụ kinh doanh, buôn bán
Nhà phao vừa là nơi để gia đình anh Trần Thanh Hải sinh hoạt, vừa phục vụ kinh doanh, buôn bán

“Những trận lũ lịch sử vào các năm 2019 và năm 2020, toàn bộ vùng hạ du dòng sông Ngàn Sâu bị nhấn chìm trong biển nước. Nhờ có nhà phao mà cả người và tài sản của gia đình cũng như một số hộ dân xung quanh đến tránh trú đều đảm bảo an toàn, không bị thiệt hại” - anh Hải cho biết thêm.

Nhà phao của anh Hải còn làm thêm gác xép để nâng cao hiệu quả, công năng sử dụng
Nhà phao của anh Hải còn làm thêm gác xép để nâng cao hiệu quả, công năng sử dụng

Nhân rộng nhà phao tránh lũ

Xã Điền Mỹ có địa hình thấp trũng, nhiều khu dân cư nằm sát bờ sông Ngàn Sâu. Ngày thường, dòng sông hiền hòa, thơ mộng, vậy nhưng, mùa mưa lũ nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về, sông trở nên hung dữ, có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, thậm chí là cả tính mạng của người dân bất cứ lúc nào.

Cũng vì địa hình thấp trũng, nên khi xẩy ra lũ lớn, nhiều thôn xóm với hàng trăm hộ dân bị cô lập, chia cắt dài ngày, mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn hết sức khó khăn. Vì vậy, để chủ động ứng phó với mưa lũ, người dân nơi đây đã sáng kiến làm nhà phao hoặc bè phao tránh lũ.  

Xã Điền Mỹ nằm sát bờ sông Ngàn Sâu, khi mưa lũ xẩy ra các thôn xóm đều bị cô lập, chia cắt
Xã Điền Mỹ nằm sát bờ sông Ngàn Sâu, khi mưa lũ xẩy ra các thôn xóm đều bị cô lập, chia cắt

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ Trần Tiến Chương cho biết, ban đầu chỉ có một số hộ dân sống dọc bờ sông Ngàn Sâu làm nhà phao. Sau đó thấy ứng phó hiệu quả nên mỗi gia đình trong vùng hay bị ngập lụt đều cố gắng làm ít nhất một nhà phao hoặc bè phao tránh lũ.

“Đến nay toàn xã Điền Mỹ đã có trên 30 hộ dân làm nhà phao, và gần 200 hộ có bè phao tránh lũ. Để giảm bớt khó khăn, chính quyền địa phương đã huy động các tổ chức đoàn thể giúp đỡ thêm ngày công, vật liệu làm nhà phao, góp phần giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt” - ông Trần Tiến Chương chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, ngoài xã Điền Mỹ, hiện nay nhà phao, bè phao tránh lũ đang được huyện Hương Khê tuyên truyền, nhân rộng tại các xã thường hay bị ngập lụt sâu như: Hương Thủy, Hương Giang, Hòa Hải, Hà Linh, Gia Phố… Hầu hết nhà phao, bè phao tránh lũ đều phát huy hiệu quả, công năng sử dụng, góp phần đảm bảo an toàn cho Nhân dân vùng lũ.