Hạ viện Mỹ thông qua biện pháp tài chính ngăn Chính phủ đóng cửa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Với tỷ lệ 267 phiếu thuận, 151 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua một biện pháp cung cấp tài chính cho các chương trình chính phủ cho tới cuối năm tài khóa kết thúc ngày 30/9, ngăn chặn tác động của chương trình cắt giảm tự động 85 tỷ USD đã bắt đầu từ ngày 1/3.

Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục được “bơm tiền” tới hết năm tài khóa với khoảng 982 tỷ USD. Dự kiến, Thượng viện do đảng Dân chủ chiếm đa số ghế dự kiến thông qua dự luật tương tự vào tuần tới. Nếu dự luật này không được thông qua, các cơ quan liên bang tại Mỹ sẽ cạn tiền vào ngày 27/3 tới và chắc chắn hậu quả giảm 0,6 điểm % tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay.