Hàn Quốc bắt đầu trục vớt phà Sewol

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hàn Quốc đã bắt đầu trục vớt thân phà Sewol vào tối 22/3, 3 năm sau khi chiếc phà bị chìm hồi tháng 4/2014.

 Một phần thân phà Sewol.

Phát ngôn viên Song Sang-geun của Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc cho biết, họ đã bắt đầu trục vớt phần thân phà Sewol lúc 20 giờ 50 phút (giờ địa phương). Dự kiến, khoảng 13m của thân phà rộng 22 m sẽ nổi lên mặt nước vào lúc 11 giờ sáng 23/3.

Theo quan chức này, nếu quá trình trục vớt thành công, hai sà lan sẽ đưa phần thân phà lên một chiếc tàu nửa chìm nửa nổi để chuyển đến cảng Mokpo. “Sẽ mất khoảng 8 ngày để nâng chiếc phà và đưa nó đến cảng và thêm 4 ngày nữa để đưa chiếc phà tới một xưởng tàu trên cạn”, ông Song nói thêm.

Thân phà Sewol đã nằm dưới nước ở độ sâu 40 m trong gần 3 năm kể từ khi vụ chìm phà xảy ra gần đảo Jindo vào tháng 4/2014. Thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Hàn Quốc khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh trong học. Đến nay, thi thể 9 em vẫn chưa được tìm thấy. Vụ chìm phà Sewol được coi là một trong những thiếu sót trong suốt cuộc đời làm chính trị của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Dự kiến, việc trục vớt và vận chuyển chiếc phà tới cảng Mokpo sẽ là một quá trình gian nan và cần điều kiện thời tiết tốt. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc quyết định giữ nguyên vẹn chiếc phà khi nâng lên khỏi mặt nước để bảo vệ bất cứ gì sót lại của những người còn mất tích.

 Các lực lượng cứu hộ đang tích cực làm việc.

Dự án trục vớt chiếc phà có chi phí 85,1 tỉ Won và được tiến hành bởi một nhóm công ty do Công ty nhà nước Trung Quốc Shanghai Salvage đứng đầu. Sau khi chiếc phà được đưa đến cảng Mokpo, cơ quan chức năng sẽ cố tìm kiếm những gì còn lại của số người còn mất tích và xác định nguyên nhân tàu chìm.

Gia đình của 9 nạn nhân vẫn còn mất tích sau vụ chìm phà Sewol đã túc trực ở một khu vực tại Donggeochado – hòn đảo nằm gần địa điểm trục vợt chiếc phà.