Hàng ngàn người dân sơ tán khỏi núi lửa ở Philippines do mưa bão

Linh Linh - Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng ngàn người dân miền Trung Philippines đang phải sơ tán khỏi các vùng đất xung quanh núi lửa trước hiểm họa từ những cơn mưa lớn do một cơn bão đang ập tới.

Khoảng hơn 6.000 cư dân buộc phải sơ tán khỏi các ngôi làng trong vòng bán kính 6 km quanh núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, phía Đông Bắc Philippines. Cơ quan chức năng cho biết hàng ngàn người dân cần phải được chuyển đến nơi an toàn và tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều hộ gia đình sống bên ngoài vành đai núi lửa đã đến các trung tâm sơ tán ở Albay - nơi luôn đặt trong tình trạng báo động, cho phép giải ngân các quỹ khẩn cấp nhanh hơn trong trường hợp có một vụ phun trào núi lửa lớn xảy ra.

Các cơ quan nâng cảnh báo núi lửa Mayon lên mức nguy hiểm 3, do lượng lớn magma ở miệng núi lửa có thể phun trào trong vài tuần hoặc thậm chí vài ngày tới.

Núi Mayon, cao 2.462 mét, thu hút khách du lịch bởi hình dạng tựa như một chiếc nón tuyệt đẹp. Lần cuối nó phun trào dữ dội là vào năm 2018, khiến hàng chục nghìn người dân phải di dời.

Cùng lúc, các nhà chức trách cảnh báo rằng cơn bão Guchol đang tiến vào Philippnes từ Thái Bình Dương và dự kiến sẽ gây mưa lớn ở quần đảo này.

“Sắp có một trận lũ lụt do cơn bão gây ra ập xuống Mayon và có thể nhấn chìm ngôi làng trong biển nước” – Trả lời phỏng vấn của AP, ông Villamor Lopez, một người thợ sơn nhà, cho biết.

Người đàn ông này không khỏi lo lắng khi đang ngồi cùng với người thân trên chuyến xe từ thị trấn Daraga ở Albay dến nơi cư trú khẩn cấp. Tuy nhiên, một số cư dân khác vẫn đang băn khoăn về quyết định nên đi hay ở.

Băng qua những hẻm đất chật hẹp và những ngôi nhà lụp xụp, một chiếc loa phát thanh đang cảnh báo mọi người chuẩn bị sơ tán bất cứ lúc nào nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bầu trời u ám, ngọn núi lửa bị che khuất bởi những đám mây mưa dày đặc.

Trưởng làng Dennis Bon, người đưa cư dân đến nơi trú ẩn, cho biết ông sẽ không mạo hiểm chờ đến phút cuối cùng vì còn rất nhiều trẻ em, người khuyết tật và người già ở đây.

Thống đốc Albay Edcel Greco Lagman và Bộ trưởng Phúc lợi Rex Gatchalian cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng nếu mưa bão gây ra lũ bùn và lở đá. Ông Lagman khẳng định: “ Chúng tôi đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ thương vong nào do thiên tai gây ra”.

Bất chấp những nguy hiểm từ núi lửa, những người dân sống sót sau các đợt phun trào của Mayon trong nhiều thập kỷ đã sẵn sàng đón nhận những mối đe dọa tiếp theo.

Tại ngôi làng Bonga gần núi lửa, một vài người đàn ông rón rén tắm trong dòng nước suối chảy xuống chân đồi xanh tươi của Mayon và rửa hai chiếc xe máy gần những tảng đá to đã lăn từ đỉnh núi xuống trong các đợt phun trào núi lửa trước đây.

Với việc nằm ở “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, Philipines thường xuyên phải hứng chịu động đất và núi lửa phun trào. Đáng chú ý nhất trong những thập niên gần đây là vụ phun trào với cường độ mạnh nhất của núi lửa Pinatubo, nằm cách thủ đô Manila 100 km về phía Tây Bắc, khiến hơn 800 người thiệt mạng năm 1991.